Gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 9/12 đến ngày 21/12 với 43 môn thi đấu. Các địa phương và ban tổ chức đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị trong khoảng thời gian gần 1 tháng còn lại.

Còn nhiều phần việc cần "tăng tốc”

Đến thời điểm này, Ban tổ chức và các Tiểu ban tại Trung ương cùng 12 địa phương đăng cai đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu, điều kiện ăn, nghỉ tại Quảng Ninh và các địa phương cơ bản đảm bảo các yêu cầu của đại hội.

Chú thích ảnh
Sự kiện chính là sự kiện lễ khai mạc, bế mạc của đại hội sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức chính các sự kiện khai mạc, bế mạc và 21 môn thi đấu. Số lượng lớn môn thể thao tổ chức ở địa phương này đòi hỏi cao về sự chỉn chu trong công tác chuẩn bị cho sự kiện.

Thông tin về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại địa phương, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết: Tỉnh Quảng Ninh bố trí 9 địa điểm thi đấu thuộc TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và TX Đông Triều.

Dự kiến sẽ có khoảng 4.000 huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV), phục vụ đoàn, 800 trọng tài và hơn 200.000 khách mời, cổ động viên, du khách sẽ đến Quảng Ninh trong thời gian đại hội.

Xác định đây là sự kiện thể thao quan trọng của đất nước, UBND tỉnh đã sớm ban hành Kế hoạch đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022, tại Quảng Ninh; thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ đăng cai; họp, thẩm định và cho ý kiến chỉ đạo kịch bản lễ khai mạc, bế mạc Đại hội; lựa chọn linh vật cho sự kiện.

Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh để chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu; sửa chữa, chỉnh trang, trang trí khánh tiết trong và ngoài địa điểm thi đấu, các khu vực trung tâm của các địa phương tổ chức thi đấu.

Đối với các nội dung khác như truyền thông, tổ chức giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, chống dịch COVID-19, tình nguyện viên… hiện các đơn vị trong tỉnh đang phối hợp với các tiểu ban chuyên môn của ban tổ chức Trung ương để sớm ban hành kế hoạch triển khai cụ thể (dựa trên nguồn lực được tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ).

Theo kế hoạch của ban tổ chức đại hội, tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu sẽ tổ chức thi đấu 4 môn gồm Bóng ném bãi biển, Bóng chuyền bãi biển, ba môn phối hợp và golf. Các thiết chế thể thao thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản (TKV) sẽ tổ chức thi đấu môn bóng đá nữ, đấu kiếm, khiêu vũ thể thao, PencakSilat, Vovinam, đá cầu. TP Cẩm Phả sẽ tổ chức thi đấu bóng đá nam, Taekwondo. TX Đông Triều tổ chức thi đấu các môn cầu lông, cờ tướng. Đặc biệt tại Quảng trường 30/10, TP Hạ Long sẽ diễn ra môn thi Lân - sư - rồng...

Ông Lý Đức Thùy - Thành viên tiểu ban thông tin truyền thông Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, cho biết: Bộ nhận diện của đại hội sẽ sớm được ban hành để gửi tới các địa phương. Các địa phương ngoài việc chú trọng tuyên truyền trên báo chí, truyền thông, cũng cần chú trọng tới công tác trang hoàng ở các địa điểm thi đấu, trung tâm báo chí, các tuyến phố, đường chính dẫn tới địa điểm của 21 môn thể thao, cổng vào thành phố... bằng các pano, phướn, khẩu hiệu... tạo nên khối nhìn trực quan ấn tượng .

Chia sẻ về công tác Công nghệ thông tin phục vụ Đại hội, bà Ngô Thịnh Hường - thành viên tiểu ban Thông tin truyền thông cho biết: Hiện trang web của đại hội đã chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm đang tiếp tục cập nhật các dữ liệu liên quan đến đại hội. Trung tâm điều hành cập nhật dữ liệu kết quả thi đấu được đặt tại 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Các tình nguyện viên sẽ được tập huấn công tác truyền dữ liệu kết quả thi đấu, thông tin tuyên truyền của từng môn.

Hướng tới kỳ Đại hội Thể thao trong sạch, cao thượng

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX được tổ chức hướng tới mục tiêu trong sạch, cao thượng.

Theo báo cáo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh: Công tác chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự Đại hội cũng được các địa phương và 2 ngành Công an, Quân đội gấp rút hoàn tất. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại khó khăn lớn nhất để triển khai các nhiệm vụ đó là vấn đề kinh phí vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chú thích ảnh
Sự kiện là ngày hội của những người làm thể thao Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Việc chưa có kinh phí đã ảnh hưởng nhiều tới công tác mua sắm, thuê mướn trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu tại đại hội. Đáng chú ý trong đó là môn điền kinh, hệ thống trang thiết bị điện tử mua mới và đã sử dụng tại SEA Games 31, tuy nhiên do chưa có đào tạo chuyển giao, nên hiện nay công tác vận hành, ráp nối của các trọng tài trong nước khi sử dụng thiết bị này gặp nhiều khó khăn. Về điều này, phía Tiểu ban chuyên môn đã xây dựng phương án dự phòng đệ trình ban tổ chức Trung ương phê duyệt và cho ý kiến thực hiện.

Về công tác chuyên môn tại đại hội, Phó Tổng cục trưởng, Trưởng Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật Trần Đức Phấn cho hay: Đã có rất nhiều buổi làm việc của tổ chuyên môn kỹ thuật với các địa phương đăng cai tổ chức thi đấu nhằm xây dựng các phương án tổ chức hiệu quả, tiết kiệm kinh phí, song vẫn đảm bảo được chất lượng chuyên môn cao.

Đối với nhóm 9 môn thể thao diễn ra trước thời điểm khai mạc đại hội gồm: Đua thuyền, nhảy cầu, bóng đá, bắn súng, Karate, bóng chuyền, bóng rổ, bi a, vật, Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật đang gấp rút hoàn thiện công tác phối hợp với các địa phương để kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đảm bảo công tác tổ chức thi đấu của từng môn diễn ra suôn sẻ, đúng yêu cầu về chuyên môn, quy định chung.

Về công tác kiểm tra doping, hiện đã tiến hành xây dựng dự toán và trình cấp trên phê duyệt; xây dựng kế hoạch kiểm tra các địa điểm trạm lấy mẫu kiểm tra; xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết cho từng nội dung thi đấu; xây dựng kế hoạch truyền thông doping tại các điểm thi đấu; hoàn thiện bản thảo Sổ tay phòng chống doping phục vụ đại hội… Theo kế hoạch những ngày tới sẽ tiến hành tập huấn đội ngũ cán bộ lấy mẫu kiểm tra doping.

Về vấn đề doping, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương yêu cầu: Rút kinh nghiệm từ SEA Games 31, công tác doping ở kỳ đại hội này cần phải làm thật tốt bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của các HLV, VĐV về phòng chống doping. Đặc biệt phải tăng cường công tác kiểm tra doping đối với các VĐV đoạt huy chương để kịp thời phát hiện ra các trường hợp vi phạm.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng Tiểu ban Thông tin truyền thông Lê Thị Hoàng Yến khẳng định: Hiện, Tiểu ban đã thống nhất về bộ nhận diện, linh vật, bài hát và khẩu hiệu của đại hội. Đồng thời, đã xây dựng xong bộ nhận diện, logo, trang web chính thức.

Dự kiến từ ngày 20/11, Tiểu ban sẽ tiến hành tổ chức họp báo lần 1 tại Hà Nội. Ngày 7 - 8/12 tiến hành họp báo lần 2 và khai trương trung tâm báo chí tại Quảng Ninh.
L. Sơn/Báo Tin tức
Quảng Ninh đăng cai chính Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
Quảng Ninh đăng cai chính Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phố lân cận từ ngày 9 đến 21/12/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN