8 tuyển thủ Cameroon ‘bốc hơi’ bí ẩn sau Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung

Theo tuyên bố chính thức của đoàn thể thao Cameroon, 1/3 số vận động viên đoàn này tới Australia tham dự Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung đang mất tích.

Vận động viên đấm bốc Simplice Fotsala (trái) tham gia thi đấu ngày 6/4 bỗng nhiên mất tích.

Trong tổng số 24 thành viên, 5 tuyển thủ đấm bốc và 3 đô cử đã biến mất trong suốt 3 ngày qua. Vào tối 8/4, ba thành viên trong đoàn Cameroon biến mất. Hai vận động viên khác “bốc hơi” vào đêm ngày 9/4 trong khi 3 người còn lại mất tích vào ngày 10/4. Thậm chí hai trong số 8 tuyển thủ mất tích còn chưa kịp tham gia thi đấu.

Tùy viên đoàn thể thao Cameroon ông Simon Molombe trả lời kênh truyền hình CNN Sport rằng ông không mong đợi họ trở lại: “Tôi không nghĩ họ sẽ quay về”, và xác nhận sự việc 8 vận động viên biến mất đã được thông báo cho cảnh sát Australia.

“Hầu hết họ đều rời khỏi vào buổi đêm khi mọi người ngủ say. Không ai biết họ đã đi đâu”, người phát ngôn của đoàn thể thao Cameroon ông Seven Lyonga trả lời.

Theo ông Seven, hạn visa của các vận động viên này kéo dài tới ngày 15/5, điều này có nghĩa là họ sẽ có 1 tháng có mặt trên đất nước Australia hợp pháp.

David Grevemberg, Giám đốc điều hành Liên đoàn Thể thao Khối thịnh vượng chung, cho biết đây vẫn là vấn đề của đội tuyển Cameroon cho đến khi hạn visa của các tuyển thủ kết thúc. "Thật đáng thất vọng khi một số vận động viên đã không tới thi đấu khi họ có lịch thi đấu. Tuy nhiên cần phải nhấn mạnh rằng những vận động viên đó là khách tại Australia và họ vẫn đủ hạn visa và có quyền đi lại tự do”, ông David bày tỏ.

Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung 2018 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15/4. Hơn 4.500 vận động viên các bộ môn đến từ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tham dự đại hội lần này.

Đây không phải là lần đầu tiên các vận động viên bất ngờ biến mất trong các sự kiện thể thao quan trọng.

Trong Đại hội Khối thịnh vượng chung năm 2006 tổ chức tại Melbourne, 25 thành viên dự thi biến mất, trong khi 26 tuyển thủ khác cũng “mất tích” vào đại hội 2002 tổ chức ở Manchester (Anh).

Thế vận hội Olympics ở London (Anh) năm 2012 cũng chứng kiến màn bốc hơi của 7 vận động viên Cameroon.

Là ngôi nhà của 200 dân tộc có ngôn ngữ khác nhau, Cộng hòa Cameroon được thành lập vào năm 1960, khi bộ phận người Cameroon nói tiếng Pháp giành lấy độc lập từ Pháp. Năm ngoái, khu vực Anglophone tại quốc gia này cũng chứng kiến nhiều cuộc xung đột bạo lực khi nhóm người biểu tình xuống đường đòi giành độc lập từ nhóm người nói tiếng Pháp.

Ông Peter Beattie, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức địa phương, cho biết ông không bất ngờ về việc các vận động viên mất tích. “Nói thật, điểm mấu chốt là chuyện này thường xuyên xảy ra ngay trong lãnh thổ Australia”.

Tháng 1/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia ông Peter Dutton khuyến cáo các vận động viên tới Australia tham dự đại hội cần phải đảm bảo tuân thủ đúng luật lệ của quốc gia. “Thông điệp của chúng tôi gửi tới những người nghĩ rằng họ có thể ở quá hạn visa hoặc không tuân theo điều kiện visa là Australia quy định rất khắt khe và họ buộc phải tuân thủ đúng luật”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ cảnh báo Nga: Các loại tên lửa mới và thông minh đang tiến đến Syria
Tổng thống Mỹ cảnh báo Nga: Các loại tên lửa mới và thông minh đang tiến đến Syria

Ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Nga rằng Washington sẽ có hành động đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria mà Washington cho rằng chính quyền Damascus là chủ mưu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN