Ngày 11/3, tòa án quận San Isidro, ngoại ô thủ đô Buenos Aires của Argentina, đã bắt đầu phiên tòa xét xử 7 nhân viên y tế về tội ngộ sát do sơ suất liên quan tới cái chết của huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona khi ông bị ngưng tim vào ngày 25/11/2020.
Ngày thi đấu thứ mười (10/12) tại SEA Games 30 cũng là ngày tất cả các môn có sự tham gia của đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc. Các VĐV đã xuất sắc mang về 16 HCV, giúp Việt Nam vượt xa Thái Lan tới 4 HCV, nắm giữ vị trí thứ hai chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.
Với 6 tấm HCV ở các nội dung của bộ môn bơi, kình ngư 23 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành VĐV giàu thành tích nhất và sẽ được vinh danh tại lễ bế mạc SEA Games 30.
Ngày 9/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva có đủ cơ sở để kháng cáo lệnh cấm của Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA) đưa ra trước đó cùng ngày, theo đó cấm nước này tham dự các sự kiện thể thao quốc tế trong 4 năm.
Ngày 9/12 tiếp tục là một ngày thi đấu thành công của các VĐV đoàn TTVN khi giành đến 14 HCV ở các môn Aerobic, Boxing, Vật, Taekwondo, Điền kinh, Kickboxing và cán mốc 80 HCV, song đoàn Việt Nam vẫn mất vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng huy chương SEA Games vào tay đoàn Thái Lan.
Với chiến thắng 1-0 trước Thái Lan sau 120 phút thi đấu kịch tính, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. Xúc động trước thành tích mà cả đội đã đạt được, HLV Mai Đức Chung đã có nhiều thời điểm không thể nói thành lời.
Ngay sau khi giành chiến thắng trước đội Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng, Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được nhiều khen thưởng, động viên.
Trong ngày thi đấu thứ tám (8/12), đoàn Thể thao Việt Nam đã tạo nên "cơn bão" huy chương khi giành tới 20 HCV từ những môn thi Olympic như điền kinh, bơi lội, bắn cung và đặc biệt hơn cả là từ bóng đá nữ. Như vậy, đoàn Thể thao Việt Nam bắt đầu hành trình vượt chỉ tiêu 65 HCV đã đặt ra.
Sau khi đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam thắng đội tuyển U22 Campuchia để góp mặt trong vòng chung kết tại SEA Games 30 diễn ra ngày 10/12, nhu cầu đặt tour sang Philippines cổ vũ đội tuyển bóng đá tăng đột biến.
Ngay trong cuộc họp báo sau trận thắng 4-0 của U22 Việt Nam trước U22 Campuchia, một phóng viên người Trung Quốc đã đề nghị HLV Park Hang-seo cho lời khuyên về cách phát triển bóng đá của nước này.
Ngày thi đấu thứ 5, đoàn TTVN giành được 7 tấm HCV với rất nhiều bất ngờ với những tấm HCV lịch sử.
Dù có tới 7 HCV, 6 HCB, 10 HCĐ trong ngày thi đấu thứ 6, nhưng đoàn TTVN vẫn đành nhường vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương cho đoàn Indonesia do kém 1 HCV.
Ngày thi đấu chính thức thứ 4 (4/12) SEA Games 30, bơi lội bắt đầu chiến dịch chinh phục mục tiêu giành ít nhất 10 HCV trong kỳ đại hội lần này. Cùng với đó, “độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất cũng sẽ có màn chào sân ở đại hội thể thao Đông Nam Á 2019.
Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 3 tại SEA Games 30, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã giành thêm 9 HCV, nâng tổng số HCV lên con số 23 HCV, qua đó vững vàng ở vị trí 2 trên bảng tổng sắp huy chương.
Ngày 2/12, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tiếp tục tranh tài ở các môn Bóng rổ, Tennis, Cử tạ, Wushu, Bóng chuyền, Arnis, Kurush, Bi sắt, Cờ vua, Pencak Silat, Bóng chuyền bãi biển, Xe đạp…
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 1/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu với thủ môn đội tuyển quốc gia Việt Nam Đặng Văn Lâm cùng gia đình, nhân dịp anh trở về Nga nghỉ ngơi sau hơn 2 năm thi đấu xa nhà.
Ngay sau khi biết mình giành HCV ở nội dung cử tạ hạng 45 kg, VĐV Vương Thị Huyền đã bật khóc và nhắc tới đấng sinh thành trong sự xúc động mạnh mẽ.
Vận động viên Vương Thị Huyền đã nhận HCV môn cử tạ hạng 45 kg nhưng điều đáng nói, Quốc kỳ của Việt Nam đã không xuất hiện trong lúc Quốc ca vang lên tại nhà thi đấu của Tổ hợp thể thao Rizal Memorial.
Những lá thăm may rủi đã đưa nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) Bồ Đào Nha, Á quân Pháp và Đức vào chung bảng đấu tại vòng chung kết EURO 2020.
Tối 30/11, SEA Games 30 sẽ chính thức diễn ra tại Philippines với một buổi lễ khai mạc hứa hẹn hoành tráng.
Ngày 29/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên tiếng xin lỗi về những bất cập trong công tác đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 (SEA Games 30), đồng thời cam kết khắc phục những hạn chế này trong thời gian diễn ra sự kiện.