Gianluigi Donnarumma - Từ truyền nhân của Buffon tới nhà vô địch châu Âu

Thủ thành Donnarumma khép lại kỳ EURO đáng nhớ của mình bằng cách phá 2 quả 11m, lập đại công giúp đội tuyển Italy vô địch châu Âu lần thứ 2 trong lịch sử sau khi hạ tuyển Anh 3-2 ở loạt sút luân lưu.

Chú thích ảnh
Thủ thành Italy Gianluigi Donnarumma (phải) ngăn cản pha bóng của tiền đạo, đội trưởng tuyển Anh Harry Kane (trái) trong pha sút luân lưu ở trận chung kết EURO 2020 trên sân Wembley, London (Anh) ngày 11/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ở Bán kết gặp đội tuyển Tây Ban Nha, anh cản phá thành công quả 11m trong loạt suất luân lưu của Morata dể đưa đội tuyển Italy vào chung kết. 

Với những đóng góp quan trọng ấy, Donnarumma được Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu” và đi vào lịch sử khi trở thành thủ môn đầu tiên đoạt giải thưởng này. Chiến công của Donnarumma còn ấn tượng hơn nữa khi anh chinh phục vinh quang ở tuổi 22. Năm 2016 khi mới 17 tuổi 189 ngày, Donnarumma trở thành thủ môn trẻ nhất khoác áo đội tuyển Italy khi anh vào thay Gianluigi Buffon trong trận giao hữu gặp Pháp.

Tháng 3/2017, Donnarumma trở thành thủ môn trẻ nhất bắt chính cho đội tuyển Italy khi mới 18 tuổi 31 ngày. Roberto Mancini chọn anh là thủ môn số 1 của đội bóng Thiên thanh khi ông nhậm chức HLV năm 2018 và từ đó đến nay Donnarumma không bao giờ ngừng thăng tiến. Đội tuyển Italy chỉ để thua đúng 1 trận với Donnarumma bắt chính. Đó là thất bại 0-1 trước đội tuyển Bồ Đào Nha ở UEFA Nations League. Donnarumma chỉ để thủng lưới 18 bàn trong 33 trận khoác áo đội tuyển quốc gia và giữ sạch lưới 15 trận.

Donnarumma có thể là thủ môn số 1 của đội tuyển Italy trong thập kỷ tới, nhưng ở cấp câu lạc bộ tương lai của anh lại không nằm trong biên giới Italy. Donnarumma rời Napoli gia nhập Milan năm 2013, thi đấu 251 trận sau khi chính thức ra mắt khi mới 16 tuổi. Donnarumma hết hợp đồng với Milan mùa Hè này, anh quyết định không gia hạn và chuyển tới đầu quân cho Paris saint Germain sau khi ký hợp đồng 5 năm, hưởng lương 200.000 bảng/tuần.

Với chiều cao 1,96m, Donnarumma có thể hình cao lớn và thể hình chính là lợi thế của anh khi đối mặt với các đối thủ trong các loạt sút luân lưu của đội tuyển Italy ở EURO năm nay. Tính đến thời điểm này, Donnarumma đã chiến thắng trong cả 5 loạt sút luân lưu anh góp mặt. Dù từ lâu được coi là người kế tục Buffon nhưng quan hệ của Donnarumma với các cổ động viên không phải lúc nào cũng tốt đẹp.

Người đại diện Mino Raiola tìm cách đòi Milan tăng lương cho Donnarumma khi anh chưa sang tuổi 18. Vụ việc này khiến anh chịu áp lực và chơi không tốt như kỳ vọng ở giải U21 châu Âu năm 2017.

Trên mạng xã hội, Donnarumma bị các cổ động viên chỉ trích, cho rằng anh là kẻ hám tiền và đặt cho anh biệt danh “Dollarumma”. Donnarumma chống lại những chỉ trích và lấy lại phong độ cao ở Milan. Chinh phục EURO 2020 bằng phong độ cao, Donnarumma giờ không còn là người kế tục Buffon nữa mà anh đã tạo được thương hiệu riêng cho mình.

“Tôi may mắn chơi bóng cùng Buffon và giờ tôi chơi cùng Donnarumma, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi”. Chia sẻ này của thủ quân đội tuyển Italy Chiellini có lẽ là lời khen tặng tuyệt vời nhất dành cho Donnarumma.

Câu lạc bộ Paris Saint Germain được cho là đã thực hiện được vụ chuyển nhượng tốt nhất trong mùa Hè dù phải trả lương cao cho Donnarumma, còn đội tuyển Italy khó có thể tìm được thủ môn nào xuất sắc hơn anh trong 10 năm tới.

Donnarumma có thể trở thành thủ môn số 1 thế giới nhưng quan trọng là sau trận chung kết EURO 2020, anh đã thoát khỏi cái bóng của Buffon và trở thành nhà vô địch.

Trọng Tuệ (TTXVN)
EURO 2020: UEFA công bố đội hình xuất sắc nhất giải đấu
EURO 2020: UEFA công bố đội hình xuất sắc nhất giải đấu

Vòng chung kết EURO 2020 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Italy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN