Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc tăng 6 tháng liên tiếp

Báo cáo của chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 24/12 cho thấy, tính đến hết tháng 10/2012, tỷ lệ sinh ở nước này đã tăng tháng thứ 6 liên tiếp. Đây là thành quả sau những nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền Hàn Quốc nhằm cải thiện tỷ lệ sinh và chống hiện tượng già hóa dân số ở "xứ sở Kim Chi".

 

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, trong tháng 10 ở nước này có 41.900 trẻ em được sinh ra, tăng 9,1% so với cùng thời điểm năm 2011. Đây là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 1/2011 khi tỷ lệ sinh tăng 10,8% so với năm trước đó.

 

Tính chung cả năm 2011, tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc đạt 1,24%, thấp nhất trong khối các nước công nghiệp phát triển (OECD). Tỷ lệ sinh trung bình của khối này năm 2011 là 1,74%.

 

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc nhận định tỷ lệ sinh tăng là nhờ thời gian qua đã có thêm nhiều đám cưới được tổ chức. Chỉ tính riêng trong tháng 10/2012, tại nước này đã có 27.100 hôn lễ được tổ chức, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, tỷ lệ ly hôn cũng tăng trung bình 3,1%/năm, lên mức 10.000 trường hợp.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN