Thủ tướng Đức tìm mọi cách để Anh ở lại EU

Theo tờ "Financial Times" (Anh) ngày 12/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ dành sự đón tiếp trọng thị đối với người đồng cấp Anh David Cameron trong một buổi tiệc chiêu đãi trọng thể tổ chức tại Hamburg tối cùng ngày, nhằm thắt chặt quan hệ giữa London với phần còn lại của Liên minh châu Âu (EU).

Điều này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thương lượng lại về tư cách thành viên EU của Anh đang đi đến giai đoạn chót trước khi London tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về việc ở lại hay rời khỏi liên minh này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) tại một cuộc họp báo tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/2. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bà Christiane Wirtz, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức cho biết, trong buổi tiệc chiêu đãi, Thủ tướng Merkel sẽ nhắc lại cam kết giữ Anh trong EU và đạt được một thỏa thuận về gói cải cách tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào tuần tới. Nhấn mạnh sự tin tưởng và mong muốn của Đức rằng Anh vẫn ở lại EU, bà Merkel khẳng định "sẽ làm tất cả những gì cần thiết với ông David Cameron để tìm ra một thỏa hiệp".


Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức cũng cho biết, bà Merkel "lạc quan" về việc đạt được một thỏa thuận bởi "EU luôn sẵn sàng để đi đến thỏa hiệp". Đức hiện cũng đang nghiên cứu các đề xuất cải cách đã được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk công bố trước đó nhằm đáp ứng các yêu cầu cải cách của London.


TTXVN/Tin Tức
Nga bác cáo buộc của Thủ tướng Đức về chiến dịch không kích ở Syria
Nga bác cáo buộc của Thủ tướng Đức về chiến dịch không kích ở Syria

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng chiến dịch không kích của Nga đã buộc hàng chục nghìn dân thường Syria phải rời bỏ quê hương.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN