Số người nghèo Hong Kong thấp kỉ lục

Hiệp hội Dịch vụ Xã hội Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc) vừa công bố kết quả phân tích số liệu thống kê của chính quyền đặc khu cho thấy tỉ lệ người nghèo ở Hong Kong năm 2011 là 17,1%, đạt mức thấp nhất kể từ năm 2011.


Số người cao tuổi sống dưới mức nghèo khổ ở Hong Kong đang gia tăng.


 

Tại Hong Kong, định nghĩa nghèo khổ là gia đình 2 người có thu nhập trung bình một tháng từ 7.500 HKD (khoảng 962 USD) trở xuống, gia đình 4 người có thu nhập trung bình một tháng từ 13.250 HKD (khoảng 1.700 USD).


Theo định nghĩa này, năm 2011, Hong Kong có 1.151.000 người sống dưới mức nghèo khổ, giảm 55.000 người so với năm 2010, tỉ lệ người nghèo trên tổng dân số là 17,1%, là mức thấp kỉ lục trong 10 năm qua.


Xét về cơ cấu, tỉ lệ dân nghèo ở nhóm tuổi thanh niên và trung niên lần lượt giảm xuống từ 4% và 10,7%, nhưng tỉ lệ dân nghèo là người cao tuổi lại tăng lên, từ mức 32,5% của năm 2010 lên mức 32,7% trong năm 2011 với tổng số là 288.000 người.


Chính vì lý do này, Tổng Vụ trưởng Hành chính Hong Kong, bà Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, cho rằng việc số dân nghèo là người cao tuổi tăng gần lên mức 300.000 người đòi hỏi Trưởng Đặc khu nhanh chóng đưa ra biện pháp trợ cấp cuộc sống cho người cao tuổi để giúp giảm bớt gánh nặng cuộc sống cho người cao tuổi


Bà Carrie Lam Cheng Yuet-ngor cho biết thêm một trong những chức năng của Ủy ban Giảm nghèo sắp được thành lập ở Đặc khu là thiết kế chuẩn nghèo đáng tin và được xã hội thừa nhận rộng rãi.


Theo bà Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, chuẩn nghèo này phải thỏa mãn hai điều kiện, một là để mọi người nhìn thẳng hơn vào vấn đề nghèo khổ ở Hong Kong và tiến hành một số nghiên cứu theo sát vấn đề này, hai là để mọi người có thể nhìn thấy các biện pháp giảm nghèo mà chính quyền Đặc khu đưa ra có giúp thay đổi tình trạng nghèo khổ ở đặc khu hay không.



Tin, ảnh: Hà Ngọc

Hong Kong chống giá nhà leo thang
Hong Kong chống giá nhà leo thang

Mấy năm lại đây, giá nhà ở Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc) liên tục tăng và đã phá vỡ mốc cao kỉ lục của năm 1997, trở thành vấn đề liên quan tới dân sinh khiến chính quyền Đặc khu đau đầu nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN