Sáng kiến giúp người Hàn Quốc ngắm hoa anh đào nở giữa mùa dịch

Để người dân không bỏ lỡ một trong những cảnh đẹp nhất trong năm - hoa anh đào nở kín trời mùa xuân, các địa phương tại Hàn Quốc đã có nhiều sáng kiến giúp họ thưởng thức cảnh đẹp.

Chú thích ảnh
Công tác khử trùng được tiến hành tại công viên LetsRun Park Seoul. Ảnh: Yonhap

Lee Ga-ram (37 tuổi) buộc phải từ bỏ thói quen mọi năm đến hồ Seokchon để ngắm hoa anh đào nở rộ vì hiện công viên đóng cửa do sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) tại Hàn Quốc.

“Chỉ mất 5 phút đi từ nhà, nhưng năm nay tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội. Ở nhà chăm con cả ngày trong thời tiết đẹp như này thực sự là một sự chịu đựng”, bà mẹ Lee bày tỏ.

Theo hãng thông tấn Yonhap, để giúp những người dân như cô Lee nguôi ngoai nỗi nhớ được thưởng thức cảnh đẹp hoa anh đào nở, văn phòng quận Songpa tại thủ đô Seoul liên tục phát sóng trực tiếp cảnh đẹp mùa xuân trên các nền tảng xã hội như Youtube và Facebook. Nhằm bắt trọn những khung cảnh tuyệt vời hơn, giới chức còn triển khai thiết bị bay không người lái.

Đây được coi là nỗ lực bước đầu và là một trong những sáng kiến của chính quyền địa phương trong bối cảnh người dân thực hiện “giãn cách xã hội” nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trong thời gian này, phần lớn các điểm du lịch, cảnh đẹp đóng cửa, các lễ hội buộc phải hủy. Một trong những lễ hội nổi tiếng nhất là Jinhae Gunhangje (lễ hội hoa anh đào) tổ chức tại thành phố Changwon lần đầu tiên bị hủy kể từ khi ra đời vào năm 1963. Năm ngoái, lễ hội này đã thu hút khoảng 4 triệu du khách.

Tuy nhiên, thay vì đơn thuần cấm công chúng tiếp cận, chính quyền địa phương đã cho ra mắt “chương trình lữ hành ngồi trên xe drive-thru”.

“Vì thành phố Gyeongju là nơi tập trung nhiều hoa anh đào nhất trong nước, nên mỗi mùa xuân về, cả thành phố như một rừng hoa bung nở. Lệnh phong tỏa không phải là một phương án hợp lý đối với khu vực này. Ngắm hoa cũng được, miễn là bạn ngồi trên xe”, một quan chức Gyeongju chia sẻ.

Cảnh sát và tình nguyện viên được điều động để điều tiết giao thông và đảm bảo các điểm đỗ xe đóng cửa. Người lái xe được phép đi chậm dọc các đường hoa anh đào nở kín hai bên. Tuy nhiên, vì không có bãi đỗ xe, nên lượng khách du khách tới đây đã giảm đáng kể.

Tương tự, một chương trình ngắm cảnh trên xe quanh đập Chungju Dam cũng đã đi vào hoạt động. Theo giới chức địa phương, chỉ tính riêng tuần trước, mô hình du lịch này đã thu hút hơn 15.000 du khách.

Chú thích ảnh
Hai em bé đeo khẩu trang ngắm nhìn hoa anh đào nở rực từ cửa trên xe ô tô tại tỉnh Nam Jeolla ngày 31/3. Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, chính quyền thành phố Cheongju lại nghĩ ra sáng kiến “ngắm hoa một chiều” dọc sông Musimcheon. Để đáp ứng yêu cầu giảm sự tiếp xúc giữa các cá nhân, du khách chỉ được phép đi theo một chiều quy định để ngắm hoa và bắt buộc phải đeo khẩu trang. Đỗ xe và ăn uống tại điểm du lịch bị cấm.

Mặc dù còn nhiều hạn chế và bất tiện, song nhiều du khách vẫn có phản ứng tích cực.

“Tôi đọc được chương trình ngắm cảnh trên xe tại Gyeongju từ một bài viết. Tôi có thể thưởng thức những bông hoa trắng muốt mà không cần phải đeo khẩu trang hay chen lấn trong đám đông. Thật sự rất tuyệt vời”, một du khách viết bày tỏ cảm xúc trên Naver.

Đối với nhiều người, mùa xuân không chỉ là ra ngoài dạo phố ngắm hoa mà còn là mang hoa về nhà. Trong khi dịch bệnh bùng phát, xu thế giao hàng không chỉ dừng lại ở hàng hóa, đồ ăn.

Cuối tháng Hai, Market Kurly – dịch vụ giao hàng trực tuyến – đã đưa hoa tulip và hoa lan vào giỏ hàng. Dịch vụ cam kết khách hàng sẽ nhận được hoa vào sáng sớm hôm sau nếu như đặt hàng trước 23h. Kết quả là thắng lớn. Chỉ trong hai giờ đồng hồ ngày đầu tiên, 1.000 hộp hoa tulip đã được bán sạch. Những ngày sau đó, công ty đều nhận được hơn 500 đơn đặt mỗi ngày.

“Giá thành không hề rẻ vì một hộp đựng 6 bông tulip có giá 12.900 won (250.000 đồng), nhưng nó đáng vì tôi có thể thưởng thức chúng cả ngày khi ở nhà”, nhân viên văn phòng Kim Min-seon (35 tuổi) chia sẻ. Từ tháng trước, do dịch bệnh nên cô được làm ở nhà.

“Tôi thường gửi hoa cho mẹ để giúp bà cảm thấy tốt hơn. Gần đây tâm trạng bà không vui”, Kim nói thêm mẹ cô là nhóm đối tượng dễ tổn thương trước COVID-19 vì bà đã hơn 60 tuổi và có nhiều bệnh lý nền.

Các chủ cửa hàng hoa trực tuyến cho biết doanh số bán ra đầu năm nay tăng mạnh. Kukka – một công ty địa phương chuyên giao nhận hoa – tiết lộ doanh số bán ra vào tháng Hai và tháng Ba năm nay cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

“Ngày càng có nhiều người phàn nàn về sức khỏe tâm lý khi trải qua sự bất thường và gián đoạn trong cuộc sống vì COVID-19. Gặp hoàn cảnh không mong muốn, mọi người nên tích cực tìm kiếm các lựa chọn thay thế mới và cố gắng thích nghi”, Kwak Keum-joo, Giáo sư tâm lý học tại Đại học Quốc gia Seoul, cho hay.

Tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ kéo dài chiến dịch giãn cách xã hội ra thêm hai tuần, ít nhất cho tới 19/4. Tính đến sáng 8/4, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 10.384 ca mắc COVID-19, trong đó có 200 người tử vong.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Người Vũ Hán ùn ùn rời thành phố ngay khi dỡ phong tỏa
Người Vũ Hán ùn ùn rời thành phố ngay khi dỡ phong tỏa

Hàng nghìn người dân Vũ Hán đã chờ sẵn tại các ga tàu để nhanh chóng rời thành phố ngay khi lệnh phong tỏa có hiệu lực từ 0h00 ngày 8/4, sau 77 ngày áp đặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN