Lễ khai hội diễn ra lúc 8 giờ 30 phút, từ sáng sớm, khuôn viên Công viên Văn hóa Đống Đa đã đông kín người chờ dự nghi lễ và dâng hương trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung. Hàng nghìn người dân, nhiều gia đình đưa theo con nhỏ du xuân, tìm hiểu lịch sử, tạo nên không khí trang nghiêm, rộn ràng đầu năm mới.
Buổi lễ được tổ chức trọng thể với các nghi thức rước, tế lễ, dâng hương truyền thống nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn. Điểm nhấn năm nay là chương trình nghệ thuật sử thi do Nhà hát Sân khấu Trung ương dàn dựng công phu, kết hợp tiếng trống hội và các màn biểu diễn võ thuật Bình Định gia, tái hiện khí thế tiến quân thần tốc mùa Xuân Kỷ Dậu 1789.
Cách đây 237 năm, dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ, nghĩa quân Tây Sơn đã tiến công thần tốc, đánh tan 29 vạn quân xâm lược, giải phóng kinh thành Thăng Long. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa trở thành bản hùng ca bất diệt về ý chí độc lập, tinh thần quật cường và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung tại Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa.
Tham dự lễ kỷ niệm có nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Các đại biểu đã dâng hương tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với vị anh hùng dân tộc.
Sau phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động đồng diễn thể dục dưỡng sinh, thi đấu cờ tướng, cờ người, biểu diễn võ thuật… thu hút đông đảo người dân theo dõi. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy được triển khai chặt chẽ; hệ thống camera giám sát, nhà vệ sinh lưu động được bố trí đầy đủ. Ban tổ chức kiên quyết không để xảy ra tình trạng buôn bán trong khu vực bảo vệ di tích, không bán hàng rong, bố trí điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ nhân dân.
Lễ hội diễn ra trong hai ngày 21 - 22/2, với khoảng 1.500 người tham gia các nghi thức và hoạt động chính. Sự chuẩn bị đồng bộ, cùng tinh thần tự hào của cộng đồng địa phương đã góp phần tạo nên một mùa lễ hội trang nghiêm, giàu bản sắc, tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của một di tích lịch sử tiêu biểu giữa lòng Thủ đô.
Quang cảnh Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026)
Đông đảo người dân và du khách thập phương tới dâng hương tại lễ kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
Nhiều người không quên lưu lại khoảnh khắc tại lễ hội trong những ngày đầu xuân năm mới.
Chương trình nghệ thuật, màn sử thi tại Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026).