Dâng hương kỷ niệm 233 năm Quang Trung - Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế 

Ngày 28/12, Lễ dâng hương và kỷ niệm 233 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và xuất binh đại phá quân Thanh đã diễn ra tại Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ ở núi Bân (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Năm nay, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Ban tổ chức không tổ chức hoạt cảnh sân khấu tái hiện thời khắc người Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ làm lễ tế trời đất, đăng quang Hoàng đế, luyện quân và xuất binh đánh giặc; thay vào đó, lãnh đạo địa phương đã đọc diễn văn ôn lại sự kiện lịch sử hào hùng này. 

Năm 1786, Đô thành Phú Xuân được Nguyễn Huệ giải phóng khỏi ách thống trị của họ Trịnh và trở thành trung tâm lãnh đạo phong trào Tây Sơn.

Ngày 25/11 năm Mậu Thân (22/12/1788), cách đây 233 năm, chính tại khu vực núi Bân linh thiêng, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã cho xây đàn tế cáo trời đất và làm lễ đăng quang lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu Quang Trung. Sau lễ đăng quang một ngày, vua Quang Trung ra lệnh xuất quân ra Bắc, đại phá quân Thanh. 

Với lối đánh chủ động, liên tục tấn công, thần tốc, bất ngờ, táo bạo và mãnh liệt, từ đêm 30 Tết đến mờ sáng mùng 5 Tết Kỷ Dậu (ngày 30/1/1789), đại quân Tây Sơn đã mở cuộc tấn công các vị trí cốt yếu, tổng công kích vào đồn Ngọc Hồi - Đống Đa, giải phóng kinh thành Thăng Long, đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược của nhà Thanh.

Đây cũng là một trong những trận chiến chống ngoại xâm nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam và là chiến công oanh liệt nhất của Hoàng đế "bách chiến, bách thắng" Quang Trung, qua đó lập lại nền thống nhất đất nước, chấm dứt cuộc nội chiến phân tranh giữa nhà Trịnh ở phía Bắc và nhà Nguyễn ở phía Nam (Đàng Trong - Đàng Ngoài) kéo dài hơn hai thế kỷ.

Sau chiến thắng này, suốt hơn 10 năm (1789-1801), Phú Xuân (thành phố Huế) là kinh đô đầu tiên của nước Đại Việt thời Tây Sơn, với niềm kiêu hãnh “Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

Lễ kỷ niệm 233 năm ngày Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và xuất binh đại phá quân Thanh thể hiện lòng tôn kính, tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đối với công lao hiển hách của người Anh hùng dân tộc “áo vải, cờ đào”. Qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước và tinh thần bất khuất đấu tranh chống giặc ngoại xâm của thế hệ cha ông.

Hiện nay, khu vực núi Bân ở phường An Tây, thành phố Huế đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia, địa chỉ du lịch, văn hóa hấp dẫn, nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.