Mỹ phát triển công nghệ định vị mới

Ngày 24/4, Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ (DARPA) Arati Prabhakar cho biết quân đội nước này đang nghiên cứu phát triển công nghệ định vị mới nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào hệ thống định vị toàn cầu GPS.

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Washington, bà Prabhakar nêu rõ nhóm các chuyên gia DARPA và trường Đại học Michigan đã chế tạo thành công một con chíp điện tử tinh vi có thể tích 8 mm3, gồm 3 con quay hồi chuyển, 3 gia tốc kế và một đồng hồ nguyên tử. Con chíp nhỏ này hoạt động mà không cần các vệ tinh để xác định vị trí, thời gian và phương hướng.

Theo bà Prabhakar, DARPA có kế hoạch sử dụng công nghệ mới này để thay thế GPS trong một số trường hợp, đặc biệt trong chế tạo các loại vũ khí loại nhỏ.

Quan chức trên cho biết các chuyên gia cũng đang nghiên cứu một phương pháp tiếp cận khác đó là sử dụng các tín hiệu phát ra từ một số thiết bị như ăngten, sóng vô tuyến... để tạm thời thay thế GPS.

Từ năm 2010, DARPA đã nghiên cứu hàng loạt chương trình nhằm phát triển một thiết bị định vị thế hệ mới. Mục tiêu ban đầu của cơ quan này là nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm mà các vệ tinh hiện nay không thể xác định được như ở môi trường dưới nước.


TTXVN/Tin Tức

Hàn Quốc phát triển bom tích hợp GPS

Hàn Quốc đã phát triển loại bom trang bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS) có khả năng tấn công kẻ địch từ xa cả ngày lẫn đêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN