Mỹ Latinh là khu vực có nhiều nữ tổng thống nhất thế giới

Với chiến thắng của bà Michelle Bachelet trong cuộc bầu cử vòng 2 tại Chile ngày 15/12, kể từ tháng 3 năm tới, sẽ có 4 phụ nữ điều hành đất nước tại Mỹ Latinh – nơi đầu tiên trên thế giới một phụ nữ trở thành tổng thống.


Bốn nữ tổng thống tại Mỹ Latinh (từ trái sang phải): Laura Chinchilla, Dilma Rousseff, Cristina Fernández và Michelle Bachelet (ảnh: BAE)


Cựu Tổng thống theo đường lối trung tả Michelle Bachelet và cựu Bộ trưởng cánh hữu Evelyn Matthei đã tranh cử vòng 2 sau khi không ai trong số các nữ chính trị gia này giành hơn 1/2 số phiếu bầu trong cuộc chạy đua vào dinh La Moneda (Phủ tổng thống Chile) hôm 17/11 vừa qua.


Đây là lần đầu tiên tại Mỹ Latinh, hai ứng cử viên tổng thống đọ sức tại vòng 2 đều là phụ nữ. Theo kết quả bỏ phiếu do Cơ quan bầu cử quốc gia Chile (Servel) công bố, tại cuộc bầu cử này, bà Bachelet giành được hơn 62% số phiếu ủng hộ, nhiều gần gấp đôi so với đối thủ Matthei, trở thành người phụ nữ thứ 4 cầm quyền tại Mỹ Latinh.


Danh sách trên có thể đã tăng trong trường hợp bà Xiomara Castro, cựu đệ nhất phu nhân Honduras, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 24/11 mới đây.


Từ cách đây 6 năm Argentina dưới sự điều hành của bà Cristina Fernández, còn nước láng giềng Brazil do nữ chính trị gia gốc Bulgaria Dilma Rousseff lãnh đạo từ năm 2011. Trong khi đó, bà Laura Chinchilla làm tổng thống Costa Rica từ năm 2010.


Người phụ nữ đầu tiên làm tổng thống trên thế giới là bà María Estela Martínez. Trong cương vị phó tổng thống, bà nắm quyền điều hành Argentina năm 1974 sau khi phu quân của bà, Tổng thống Juan Domingo Perón, qua đời.


Tuy nhiên, nữ tổng thống đầu tiên được dân bầu tại Mỹ Latinh là bà Violeta Chamorro, người đã thắng cử năm 1990 tại Nicaragua. Tiếp theo là các bà Janet Jagan (thắng cử năm 1997 tại Guyana), Mireya Moscoso (đắc cử năm 1999 tại Panama), và Bachelet (thắng cử năm 2006).


Trong số các các phụ nữ làm tổng thống nhưng không phải do dân bầu tại khu vực này còn có bà Lidia Gueiler Tejada (nhậm chức tại Bolivia năm 1979), Rosalía Arteaga (tạm quyền tại Ecuador trong 48 tiếng hồi tháng 2/1997), và Ertha Pascal-Trouillot (nắm quyền tại Haiti năm 1990).


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Chile: Bà Bachelet trở lại cầm quyền
Chile: Bà Bachelet trở lại cầm quyền

Cựu Tổng thống theo đường lối trung tả Michelle Bachelet đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 ngày 15/12 tại Chile, cho phép bà có cơ hội triển khai một chương trình cải cách xã hội đầy tham vọng trong nhiệm kỳ 4 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN