Bảo tàng Louvre đóng cửa vì bãi công

Ngày 10/4, bảo tàng nổi tiếng Louvre tại Pháp đã đóng cửa do nhiều nhân viên bãi công phản đối tình trạng trộm cắp ngày càng gia tăng, nhằm vào cả nhân viên bảo tàng lẫn khách du lịch.

Bảo tàng Lourve đang đối mặt với nạn trộm cắp, móc túi nghiêm trọng. Ảnh: Internet.


Một người phát ngôn của Louvre cho biết 200 nhân viên đã tiến hành bãi công. Khoảng 100 người sau đó đã tụ tập trước trụ sở Bộ Văn hóa đòi làm việc với lãnh đạo bộ này. Nghiệp đoàn SUD cho biết đôi khi các thành viên của họ đi làm trong nỗi sợ hãi phải đối đầu với các nhóm móc túi có tổ chức đang ngày càng tỏ thái độ gây gổ.

Ban quản lý Louvre cho biết đã gửi kiến nghị lên cơ quan tư pháp từ tháng 12 năm ngoái đề nghị tăng cường sự hiện diện của cảnh sát trong bảo tàng này. Vào thời điểm này trong năm, bảo tàng Louvre thường thu hút tới 30.000 lượt khách mỗi ngày Năm ngoái, bảo tàng đã đón gần 10 triệu lượt khách tham quan.



TTXVN/Tin Tức
'Con nghiện' rình bác sỹ để móc túi
'Con nghiện' rình bác sỹ để móc túi

Nhìn thấy bị hại quên không đóng túi xách, đối tượng nhanh tay móc ví bên trong có 5,6 triệu đồng và 700 USD rồi bỏ đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN