Bảo hiểm Trung Quốc lỗ nặng vì tai nạn giao thông

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc (IAC) công bố ngày 10/8, các công ty bảo hiểm nước này đã thua lỗ khá nặng trong năm ngoái khi phải chi trả bảo hiểm cho rất nhiều nạn nhân các vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông ở Trung Quốc. Ảnh internet



Tổng cộng, các công ty bảo hiểm Trung Quốc thua lỗ 9,2 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 1,45 tỷ USD) trong việc chi trả bảo hiểm trách nhiệm tai nạn giao thông. Dù đầu tư các khoản phí bảo hiểm trách nhiệm tai nạn giao thông đem lại lợi nhuận 2 tỷ NDT, song không thể bù đắp được cho 11,2 tỷ NDT mà các công ty bảo hiểm phải trả trong năm 2011.


Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp, sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm tai nạn giao thông chứng kiến mức thua lỗ kể từ khi được đưa vào hệ thống bảo hiểm của Trung Quốc hồi năm 2006. Tổng cộng thua lỗ của các công ty bảo hiểm đối với sản phẩm này trong 5 năm qua lên tới 17,3 tỷ NDT.


Theo IAC, tính đến cuối năm ngoái, đã có 114 triệu chủ xe tham gia mua bảo hiểm trách nhiệm tai nạn giao thông. Trong năm 2011 đã xảy ra 210.812 vụ tai nạn giao thông đường bộ ở Trung Quốc, làm 62.387 người thiệt mạng.


TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN