Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 246/CĐ-TTg ngày 30/12/2025 chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ tại khu vực miền Trung.
Chiều 11/11, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu đạt 100% đại biểu tham dự.
Chiều 11/11, phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực ngân hàng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: Tại phiên họp, đã có 43 đại biểu Quốc hội chất vấn, 1 đại biểu tranh luận; còn 11 đại biểu đăng ký nhưng chưa được đặt câu hỏi, đề nghị đại biểu gửi nội dung chất vấn đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời theo quy định.
Sáng 11/11, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực ngân hàng. Một trong những chủ đề được đại biểu Quốc hội (ĐBQH) quan tâm chất vấn là việc duy trì nguồn vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho người nghèo.
Tại phiên chất vấn chiều ngày 11/11, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu quan tâm, chất vấn nội dung liên quan đến vấn đề tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Chiều 11/11, tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo, giải trình những vấn đề có liên quan được nêu tại phiên chất vấn.
Chiều 11/11/2024, tại trụ sở Thông tấn quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) diễn ra cuộc làm việc giữa lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam với Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Nêu vấn đề hiện nay lượng kiều hối về nước rất nhiều, người dân gửi vào ngân hàng thì lãi suất 0 đồng, cất giữ có khả năng không an toàn, trong khi đó, ngân hàng vay vốn nước ngoài bằng ngoại tệ phải trả lãi, sáng 11/11, đại biểu Quốc hội chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng: “Vì sao không vay của dân để có lợi cho dân, dù lãi suất thấp hơn vay của nước ngoài?”.
Sáng 11/11, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV được cử tri cả nước quan tâm, đánh giá cao, đặc biệt là phần trả lời của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các nội dung quản lý thị trường vàng, phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Sáng 11/11, Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sôi nổi ngay từ đầu với tinh thần trách nhiệm cao; nội dung cử tri, nhân dân quan tâm đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải trình làm rõ và phân tích, đánh giá một cách trực diện, tổng quát mặt được cũng như tồn tại, hạn chế, đưa ra giải pháp, nhiệm vụ sát thực, khả thi. Đây là nhận định chung của cử tri thành phố Hải Phòng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, sáng 11/11.
Cử tri đánh giá Ngân hàng Nhà nước đã triển khai có hiệu quả, đồng bộ các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát phù hợp với mục tiêu, xây dựng thị trường tài chính, tiền tệ ổn định, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sáng 11/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết: Hiện nay, các chỉ số về nợ nước ngoài, về thâm hụt ngân sách, nợ công đang ở dưới ngưỡng cho phép khá nhiều. Chính phủ đã chỉ đạo chính sách tài khóa cần nghiên cứu để có thể mở rộng hợp lý, tránh sự lệ thuộc quá nhiều vào chính sách tiền tệ.
Trao đổi bên hành lang kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, đại biểu đánh giá về chất lượng phiên chất vấn đầu tiên và những kỳ vọng trong 2 ngày chất vấn.
Công tác hỗ trợ vay vốn; miễn, giảm lãi suất cho người dân, doanh nghiệp để phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch COVID-19 và thiên tai là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 11/11.
Sáng 11/11, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV diễn ra hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực Ngân hàng. Một trong những vấn đề được các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) quan tâm là việc tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp, trong đó có tín dụng xanh.
Đại biểu Đỗ Huy Khánh (Đồng Nai) chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng về quan điểm Việt Nam còn dư địa để cho vay bất động sản.
Sáng 11/11, Quốc hội chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực ngân hàng. Bên lề Kỳ họp, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tin tức, một số đại biểu cho rằng phần trả lời của Thống đốc Ngân hàng đã đi thẳng vào các vấn đề nóng như: Thị trường vàng, kiểm soát nợ xấu.
Trong Phiên chất vấn Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sáng 11/11, Đại biểu Phạm Văn Hòa (tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, việc bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để bình ổn giá được người dân đồng tình. Tuy nhiên, đại biểu thắc mắc việc NHNN chỉ bán chứ không mua khiến nhiều người dân gặp khó khăn, họ phải tìm tới "chợ đen"?
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sáng 11/11, Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Thị Hồng đã trả lời câu hỏi của đại biểu liên quan đến tình hình nợ xấu.
Sáng 11/11, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV diễn ra hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực Ngân hàng. Ngay đầu phiên chất vấn, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chất vấn về giải pháp, chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước đối với các khách hàng vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi).