Tiêu hủy 10 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vùi Ngọc Khánh (sinh năm 1996, trú tại thôn Nậm Rúp, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) với số tiền 90 triệu đồng do có hành vi kinh doanh 10 tấn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng bắt giữ 10 tấn nầm lợn không xác định được nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với hình thức xử phạt chính, Vùi Ngọc Khánh còn phải chịu biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy tang vật vi phạm gây hại cho sức khỏe con người đối với 10 tấn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái, ngày 30/11/2023, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Yên Bái kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải nhãn hiệu HINO, biển kiểm soát 24H-014.98 do tài xế Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1994, trú tại thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, Yên Bái) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 200 thùng xốp đựng hàng hóa không có nhãn mác theo quy định, không xác định được nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Bên trong mỗi thùng đều có chứa nầm lợn đông lạnh đã chuyển màu thâm đen, có tổng trọng lượng hơn 10 tấn, tổng giá trị tang vật vi phạm ước tính trên 1,3 tỷ đồng.

Toàn bộ số hàng trên được xác định là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, do Vùi Ngọc Khánh gom  mua trôi nổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ tháng 8/2023 và đang trên đường vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Việt Dũng (TTXVN)
Cao điểm chống buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Cao điểm chống buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN