Tạm giữ hàng nghìn sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh kiểm tra, tạm giữ hơn 9.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phú Thọ: Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ cho biết, Đội Quản lý thị trường số 8 vừa phối hợp

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh kiểm tra, tạm giữ hơn 9.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ, qua công tác quản lý địa bàn và nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã phát hiện các tài khoản mạng xã hội Tiktok và Facebook với tên hiển thị “Hưng Quảng Châu”, “Hưng Watch Luxury”, “Binli Việt Trì” quảng cáo và đăng bán các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trên cơ sở đó, vào các ngày 5/9, 07/9 và 08/9/2024, các lực lượng chức năng đã tiến hành, kiểm tra cửa hàng BINLI do bà P.T.N, có địa chỉ tại Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì làm chủ và khám kho hàng tại Khu đô thị ngoại ngữ tin học, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.
Qua kiểm tra, Đoàn đã phát hiện trên 9.000 đơn vị sản phẩm mang nhãn hiệu gồm: “PRADA và Hình”, “DIOR và Hình”, “GUCCI và Hình”, “CHANEL và Hình”, “MONTBLANC và Hình”, “LOUIS VUITTON và Hình”, “BOTTEGA VENETA và Hình”, “BURBERRY và Hình”, “FENDI và Hình”, “HERMÈS và Hình” được in trực tiếp trên sản phẩm, không thể tách rời với sản phẩm, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện có 65 đơn vị sản phẩm, gồm túi xách, giày Thong Fashion, có thông tin trên nhãn sản phẩm không có căn cứ xác định được nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Hiện đội Quản lý thị trường số 8 đang tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và phối hợp với Phòng PA05- Công an tỉnh Phú Thọ để xác minh làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Quảng Trị: Xử lý nghiêm các sản phẩm hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu

Chú thích ảnh
Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra hồ sơ, giấy tờ, hoá đơn tại một cửa hàng ở thành phố Đông Hà. Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN

Trước nhu cầu các mặt thực phẩm, bánh kẹo và đồ chơi trẻ em tăng cao trong dịp Tết Trung thu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các chợ, đơn vị đầu mối phân phối, cửa hàng… Qua đó, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các sản phẩm hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến tay người tiêu dùng.

Trong đợt kiểm tra kiểm soát thị trường phục vụ Tết Trung thu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra, xử lý 6 vụ về thực phẩm và đồ chơi trẻ em; xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu hàng hóa với trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trường Thuỵ, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, trong dịp Tết Trung thu năm nay, số vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý diễn biến phức tạp so với những năm trước. Điều đó gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với người dân nếu không được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ.

Từ giữa tháng 8, các đội quản lý thị trường đã ra quân bám sát địa bàn, thu thập thông tin, tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng như: bánh trung thu, bánh, kẹo, nước ngọt, đồ chơi trẻ em…

Với mặt hàng đang được tiêu thụ với số lượng lớn dịp này như bánh trung thu, các đội quản lý thị trường tập trung kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu sản xuất bánh; sử dụng các chất phụ gia thực phẩm; chất lượng sản phẩm; hạn sử dụng; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, đóng gói, bảo quản… Đối với những sản phẩm không đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như không nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu sẽ bị thu hồi, xử phạt theo quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng kiểm tra chặt chẽ tại các các cơ sở kinh doanh, đại lý, cửa hàng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh… Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử phạt nghiêm những cơ sở, cửa hàng không đủ điều kiện.

Đơn cử vào ngày 10/9, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Đ.T.L tại phường 5, thành phố Đông Hà, phát hiện 340 sản phẩm bánh các loại và 10 kg lạp xưởng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 6/9, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh N.T.N.M thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, phát hiện 850 sản phẩm thực phẩm là xúc xích tẩm gia vị và 2.130 sản phẩm bánh, kẹo các loại do Trung Quốc sản xuất, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ… Toàn bộ số hàng hoá trên đã được các lực lượng chức năng thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo, đồ chơi, bánh trung thu... Đồng thời, tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Qua đó, góp phần đảm bảo chất lượng thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đại Lâm - Thanh Thuỷ (TTXVN)
Bắt giam các đối tượng lừa đảo; tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc
Bắt giam các đối tượng lừa đảo; tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Biên (Kiên Giang) đã tống đạt Lệnh bắt tạm giam bị can đối với Ngô Thị Kiếm (sinh năm 1971, ngụ tại tổ 10, ấp 6 Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN