Làm rõ vụ tàu vận chuyển gần 700 tấn than bất hợp pháp

Theo tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cụm trinh sát số 1 đang mở rộng điều tra làm rõ vụ tàu vận tải mang biển hiệu NB 8266 vận chuyển gần 700 tấn than không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cụ thể, mới đây trên vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác Cụm Trinh sát số 1 phát hiện tàu vận tải mang biển hiệu NB 8266 có dấu hiệu nghi vấn.

Hiện trường một vụ buôn lậu than do lực lượng cảnh sát biển phát hiện, xử lý. Ảnh: CSB

Qua kiểm tra ban đầu, tàu vận chuyển khoảng gần 700 tấn than không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Trên tàu có 2 người trong đó ông Nguyễn Văn Đông, cư trú tại Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình làm thuyền trưởng, cả hai không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Tổ công tác đã đưa tàu vi phạm về Bến Gót (Hải Phòng),  phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Minh Phương/Báo Tin tức
Phạt thuyền trưởng vận chuyển hơn 70 tấn than lậu 50 triệu đồng
Phạt thuyền trưởng vận chuyển hơn 70 tấn than lậu 50 triệu đồng

Ngày 13/4, UBND thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định tịch thu 70,48 tấn than không rõ nguồn gốc vừa bị bắt giữ trên địa bàn, đồng thời xử phạt 50 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tuấn Phong, là thuyền trưởng vận chuyển than trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN