Sáng 3/7, tại Hà Nội, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chỉ đạo Tạp chí Tiếp thị và Gia đình tổ chức tọa đàm “Minh bạch nguồn gốc - Chìa khóa xây dựng niềm tin người tiêu dùng”, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam.
Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia ngày 12/9, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra lại quy trình công tác của lực lượng quản lý thị trường trong vụ việc kiểm tra hàng hóa của Công ty cổ phần Con Cưng.
Ngày 10/9, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng này vừa phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô vận chuyển gần 750 bộ đồ chơi bạo lực (gồm súng, kiếm… bằng nhựa) do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số hàng này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc theo quy định.
Ngày 10/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Đơn vị đang tiến hành phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu La Lay hoàn tất công tác kiểm tra hàng hóa và triển khai các thủ tục theo quy định, đối với số lượng lớn gỗ lậu phát hiện được giấu kỹ trong các kiện hàng phế liệu của Công ty TNHH Minh Hoàng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu theo Kế hoạch số 11 của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia).
Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh (Cục Hải quan Quảng Ninh) vừa bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 900 kg củ Ba kích tươi có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Vinh đã móc nối với cảnh sát xuất nhập cảnh tại TPHCM, thuê nhiều Việt kiều mang trái phép 54 xe Porsche, Bentley… về Việt Nam.
Đội Quản lý thị trường số 2 tỉnh Lạng Sơn vừa yêu cầu, buộc bà Ngô Thị Dung sinh năm 1982, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn là chủ của 950 con gia cầm giống lậu phải tiêu hủy toàn bộ tang vật.
An Giang từ lâu được xem là một trong những địa bàn "nóng" về buôn lậu của cả nước.
Ngày 29/8, tại Hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2018 tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Thành Kiên, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo 389 TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện việc cấp phép kinh doanh phân bón do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
Cục Hải quan Quảng Ninh và Lào Cai vừa phát hiện 19.000 lọ nước thổi bong bóng và 864 khẩu súng nhựa bắn nước nhập lậu trái phép từ Trung Quốc.
Ngày 23/8, tại bờ sông Thín Cóong thuộc thôn 6, xã Hải Tiến, TP Móng Cái (Quảng Ninh), Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện ô tô BKS 34C-024.30, do Hoàng Văn Dũng, (trú tại khu 2, phường Hải Yên, TP Móng Cái), điều khiển, vận chuyển 20.000 con gà con.
Chiều 21/8, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Lạt đã “đột kích” và bắt quả tang một cửa hàng tại Chợ nông sản Đà Lạt đang có hành vi trộn đất đỏ của Đà Lạt vào khoai tây có xuất xứ Trung Quốc để đưa đi tiêu thụ.
Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC 46), Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Điệp, 30 tuổi, ngụ xã Đức Long, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.
Bộ Công Thương vừa thành lập Tổ rà soát, đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý Thị trường.
Chiều ngày 17/8, ông Trương Công Huy, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (đóng tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một chiếc xe tải chở một số lượng lớn rượu ngoại nhập lậu chuẩn bị tuồn ra Bắc để tiêu thụ.
Một giải pháp được xem như là cái gốc của nhiệm vụ đấu tranh với hàng giả, hàng nhái chính là cần phải đẩy mạnh công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiệm vụ này còn vấp phải nhiều vướng mắc do nguyên nhân từ nhiều phía.
Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ số lượng nhớt giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng của Doanh nghiệp tư nhân Bành Âu Hấu (số 206, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ) để tiếp tục làm rõ về hành vi sản xuất hàng giả.
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện trên xe ô tô 29B - 134.44 vận chuyển 24 thùng hạt dưa đã tách vỏ dùng để làm nhân bánh trung thu do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn, chứng từ.
Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn) vừa phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất 4 cơ sở, phát hiện gần 1.200 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không hóa đơn chứng từ.
Kết quả đấu tranh gian lận thương mại và hàng giả đã có nhiều cố gắng của cơ quan chức năng, nhưng vẫn chưa tương xứng với tình hình thực tế đang diễn ra. Điều này đã gây thiệt hại lớn cho xã hội, đặc biệt là giảm sút niềm tin của người tiêu dùng. Do vậy, việc chỉ ra những bất cập và giải quyết một cách căn cơ là việc cần phải làm ngay lúc này.