Chiều 9/5, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, lực lượng chức năng đang hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu nhiều bao thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc.
Ngày 9/8, tại bãi rác Cam Ly (Phường 5, thành phố Đà Lạt), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng tiêu hủy hơn 4 tấn cà rốt, tỏi cùng hàng chục sản phẩm hàng hoá khác được nhập lậu từ Trung Quốc về Đà Lạt.
Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia Trương Hòa Bình vừa có Thư khen Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã phát hiện, tịch thu 119 kg cocain được cất giấu trong lô hàng phế liệu vận chuyển từ Trinidad và Tobago qua nhiều nước về Việt Nam.
Chiều nay, ngày 2/8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Thái Bình đã tiến hành tiêu hủy 257 kg thực phẩm tươi sống bị ôi thiu tại bãi rác xã Thụy Hà- Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Trung tá Cao Viết Tuấn, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông huyện Diễn Châu (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 1/8, tổ công tác phát hiện xe khách biển kiểm soát 38B 009.04 do Tô Văn Qúy (trú xóm 6, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC 46) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty TNHH in đỉnh cao Tia Sáng và Công ty TNHH YIZE Việt Nam ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ; khởi tố bị can đối với Bùi Thị Điệp (sinh năm 1986) thường trú tại xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Ngày 26/7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa lập biên bản, tịch thu trên 4.100 kg củ cà rốt và tỏi không có hóa đơn chứng từ trên đường vận chuyển lên TP Đà Lạt. Lượng hàng hóa này nếu vận chuyển trót lọt có thể sẽ được gắn mác sản phẩm Đà Lạt để đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ.
Sáng ngày 26/7, trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 1A, tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông huyện Diễn Châu (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An) đã phát hiện xe tải chở một số lượng lớn hàng lậu.
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ xe ô tô khách vận 31 loại hàng hóa bao gồm gần 9.000 sản phẩm nhập lậu, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Hàng chục điểm kinh doanh, buôn bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền tại TP Hồ Chí Minh vừa bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều sản phẩm nghi là hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc.
Mặt hàng nào được tiêu thụ mạnh trên thị trường, được người tiêu dùng tín nhiệm thì ngay lập tức sẽ xuất hiện hàng giả, hàng nhái. Đây là bài toán nan giải để các cơ quan chức năng xử lý để bảo vệ người tiêu dùng trước vấn nạn hàng giả, hàng gian hiện nay.
Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại tại địa bàn sân bay quốc tế Nội Bài.
Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, vào hồi 00 giờ 30 phút ngày 21/6, Đội chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn (Đội 389 tỉnh) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn và Phòng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ xe ô tô tải mang Biển kiểm soát 12C-025.59 đang vận chuyển gia cầm thải loại từ khu vực biên giới vào nội địa tiêu thụ.
Các bộ ngành cần rút ra bài học kinh nghiệm, tiếp tục quán triệt nghiêm túc và kiên quyết chấn chỉnh tình trạng buôn lậu trên các tuyến biên giới phía Nam; tập trung rà soát, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, không để tình trạng tập kết hàng hóa tại khu vực biên giới, kiên quyết xử lý đấu tranh khi phát hiện buôn lậu xăng dầu, hàng hóa tại các cửa khẩu.
Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng vừa phát hiện trên xe ô tô Camry vận chuyển 13 thùng carton bọc nilon, bên trong chứa khoảng 700 chiếc điện thoại di động Iphone, Oppo... Ngoài ra, phát hiện trên xe có nhiều biển số xe ô tô khác nhau.
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa tịch thu lô hàng vận chuyển 335 sản phẩm đồ chơi tình dục có xuất xứ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập hợp pháp.
Tại buổi làm việc với Văn phòng Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, ông Vũ Văn Cường cho biết: Lượng thuốc lá lậu vẫn chiếm khoảng 20% thị phần thuốc lá nội địa (khoảng 20 tỷ điếu), gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa vừa phát hiện và bắt giữ một xe tải vận chuyển 74 cá thể tê tê Java đang còn sống (loài tê tê nằm trong danh mục sách đỏ thế giới), trọng lượng 339 kg.
Sau gần 2 tháng theo dõi, các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Thái lái xe ô tô Grab chở gần 10 bao tải chứa hàng trăm cây thuốc lá điếu nhập lậu.
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra đột xuất tại chợ Đông Kinh, thu giữ lượng lớn nguyên liệu thuốc bắc không rõ nguồn gốc.
Hiệp hội Mía đường (HHMĐ) Việt Nam vừa đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) chỉ đạo mạnh mẽ các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường, nhất là tại biên giới các tỉnh phía Nam.