Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp Công an quận Tân Phú phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển hơn 1.000 máy lạnh, hàng điện tử đã qua sử dụng từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Hàng trăm chiếc má phanh cùng hàng nghìn vỏ hộp đựng má phanh có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Yamaha vừa bị Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra và tạm giữ để điều tra, xử lý.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) Trương Hòa Bình vừa ký ban hành Kế hoạch số 399/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó nhấn mạnh tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.
Sáng 13/10, thông tin từ Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh An Giang và Công an huyện An Phú phát hiện, bắt quả tang 2 vợ chồng dùng thuyền máy vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu qua biên giới về Việt Nam.
Sáng 11/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an quận Gò Vấp bắt giữ 1 xe ô tô vận chuyển số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu.
Ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký Quyết định số 1490/QĐ – XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại và sản xuất phân bón Hùng Quang (địa chỉ xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) số tiền 115 triệu đồng.
Tình trạng công khai kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng trên thương mại điện tử (TMĐT) đang diễn ra phức tạp, gây mất niềm tin của người tiêu dùng. Phóng viên Báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó Chánh văn phòng, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) về vấn đề này.
Ngày 7/10, Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết vừa phát hiện một vụ vận chuyển gần 800 kg thuốc lá nguyên liệu không có nguồn gốc xuất xứ.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, xuất phát từ một vụ tai nạn giao thông đường bộ, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một ô tô du lịch chở trên xe hơn 10.000 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc.
Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang thu giữ một xe đầu kéo có hành vi nhập lậu trên 35 tấn phế liệu từ nước ngoài về Việt Nam để điều tra, xử lý theo pháp luật.
Ngày 30/9, Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang đã tiến hành kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 89C-134.00 do ông Lã Văn Chức (sinh năm 1993), thường trú tại xã Yên Định, huyện Bắc Mê (Hà Giang) điều khiển.
Thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu thuốc lá nguyên liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa bàn xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có chiều hướng gia tăng.
Chiều 24/9, Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Tân Kiểng (quận 7) kiểm đếm số lượng hàng hóa gồm túi xách giả các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài cùng rất nhiều công cụ hỗ trợ tại một cửa hàng kinh doanh túi xách.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 92356/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Nam Sơn Thịnh về hành vi kinh doanh mặt hàng thép giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ.
Chiều 22/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô khách vận chuyển gần 1.600 gói thuốc lá điếu nhập lậu.
Sáng 22/9, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Hội đồng xử lý tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính bị phát hiện, thu giữ từ đầu năm đến nay.
Chiều 16/9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu lưu thông trái phép trên thị trường.
Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Chức vụ (Công an tỉnh Bình Phước) đã lập biên bản tạm giữ tang vật gồm 1.490 bao thuốc lá nhập lậu cùng phương tiện là xe ô tô 4 chỗ để điều tra, làm rõ hành vi mua bán vận chuyển hàng trái phép.
Chiều 16/9, thông tin từ Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ hai vợ chồng Giang Văn Nghĩa (sinh năm 1977) và Lê Thanh Tuyền (sinh năm 1986), cùng trú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang về hành vi sản xuất trà và bột ngọt giả.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng Hà Nội kiểm tra và tạm giữ hàng trăm thùng thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng và mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu.