Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Chiều 15/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 (Cục QLTT Hà Nội) phối hợp cùng Phòng PA03 Công an Hà Nội cùng Công an quận Nam Từ Liêm đã kiểm tra và thu giữ gần 60.000 quyển sách thành phẩm giả, gần 4 tấn bán thành phẩm chưa đóng quyển, cùng các thiết bị máy móc đóng xén tại cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm (Hà Nội).
Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/9/2020, trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn thuộc phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên (An Giang), Công an phát hiện và thu giữ 988 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu được 3 người phụ nữ quấn quanh người và giấu trong vật dụng cá nhân.
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 (Cục QLTT Hà Nội) kiểm tra quán cà phê tại số 5 Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm) vào chiều 9/9, đã phát hiện lô hàng thuốc lá điện tử khối lượng lớn không rõ nguồn gốc.
Ngày 9/9, Đội chống buôn lậu và hàng giả thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 đã phát hiện, bắt giữ hai xe ô tô vận chuyển 5.100 lọ thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang tiến hành mở rộng điều tra làm rõ vụ việc phát hiện 248.000 găng tay y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Giang vừa thu giữ 20.000 sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài, chủ yếu là các loại kem dưỡng da, kem chống nắng, kem tắm trắng, thuốc nhuộm tóc...
Ngày 9/9, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một kho hàng chứa số lượng lớn găng tay y tế kém chất lượng, giả nhãn hiệu có tiếng.
Ngày 8/9, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Tâm (sinh năm 1984, trú tại tỉnh An Giang) và Phạm Thị Thu Hương (sinh năm 1987, trú tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) để điều tra về tội sản xuất, tàng trữ tiền giả.
Chiều 5/9, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.
Các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương vừa phát hiện, triệt phá vụ sản xuất áo phông nhái các thương hiệu nổi tiếng của thế giới với quy mô lớn.
Ngày 4/9, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã kiểm tra Cửa hàng Hoan Quỳnh tại Tổ 17, phường Phú Lương, quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện hàng trăm sản phẩm giả mạo thương hiệu.
Ngày 3/9, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) bất ngờ kiểm tra kho chứa các nguyên liệu làm trà sữa, siro hoa quả… phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.
Chiều 2/9, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang xe ô tô khách của Công ty TNHH Huệ Nghĩa vận chuyển 5.000 chiếc khẩu trang y tế và số lượng lớn hàng hóa không hóa đơn, chứng từ.
Hơn 1,3 tấn thực phẩm gồm thịt động vật, hải sản các loại, nội tạng động vật (trứng gà non) vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai bắt giữ. Hầu hết các thực phẩm này được cung cấp cho các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Chiều 1/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô khách 16 chỗ ngồi được “thiết kế” hầm xe một cách tinh vi để vận chuyển 3.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại.
Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lang Sơn, thời gian qua, hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tuy không có diễn biến phức tạp, nhưng tình trạng vận chuyển nhỏ lẻ hàng hóa qua biên giới vẫn xảy ra.
Liên quan đến 18 container hàng hóa đang bị tạm giữ tại cảng Cát Lái và cảng Hải Phòng, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa có thông báo kết quả điều tra, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP Hải Phòng làm thủ tục thông quan cho số hàng theo đúng quy định của pháp luật.
Cục Quản lý thị trường Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt gần 30 triệu đồng đối với 1 đối tượng kinh doanh 6.200 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiến hành tiêu hủy theo quy định hơn 10 tấn hàng hóa là hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc.
Mới đây, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội phát hiện hai điểm tập kết kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.