Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng, thu ngoài sổ sách hơn 1.061 tỷ đồng, xảy ra tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.
Chiều 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng La Văn Thuận (sinh năm 1982, trú xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Ngày 13/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn liên tỉnh.
Liên quan đến vụ “Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán tân dược quy mô lớn”, ngày 10/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Tiến Dũng (sinh năm 1965, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Bảo Xuyên (sinh năm 1991) và Trần Đình Sinh (sinh năm 1983, cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.
Chiều 6/6, Tổng cục Quản lý thị trường thông tin, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10, Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an huyện Sóc Sơn phát hiện khoảng 2.000 máy tính bảng, điện thoại iphone... có dấu hiệu vi phạm.
Ngày 2/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an thành phố Từ Sơn phối hợp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá chuyên án, bắt quả tang Đỗ Tá Vinh và vợ là Nguyễn Thị Hằng (trú tại khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức sử dụng thiết bị flycam.
Điều tra mở rộng vụ án buôn lậu dầu FO, DO do Lê Tấn Hòa (sinh năm 1976, ngụ Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng đồng phạm thực hiện, ngày 31/5, Cơ quan điều tra (PC03) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam thêm 2 bị can là công chức hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chiều 28/5, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 và Đội Kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh đã phát hiện, 7 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.
Đồng loạt tiến hành kiểm tra tại thị trường truyền thống và trên các nền tảng thương mại điện tử, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT TP Hà Nội đã phát hiện tài khoản “Kho gia dụng Vũ Minh” và gian hàng “Bún Xinh” bán và giới thiệu sản phẩm bút bi có dấu hiệu giả mạo Thiên Long.
Thông tin từ Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm 2024, đơn vị này đã kiểm tra, rà soát và giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng trên địa bàn và phát hiện hàng chục vụ vi phạm với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.
Công an tỉnh Nghệ An, Công an Thành phố Vinh vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ hơn 6.000 viên ma túy và một số tang vật liên quan.
Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, trong giai đoạn 2020 - 2024, Tổng cục Quản lý thị trường thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu; kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá thế hệ mới nhập lậu và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Ngày 20/5, Hải đoàn Biên phòng 18 (trụ sở đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, lực lượng chức năng Biên đội I/24 đã dẫn giải tàu KG 91844 TS của tỉnh Kiên Giang về cảng của Hải đoàn tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hơn 45.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.
Đồn Biên phòng Tân Thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn rượu ngoại vận chuyển trái phép qua khu vực biên giới vào Việt Nam.
Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) cho biết, dự báo quý II/2024, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh, vận chuyển trái phép hàng nhập lậu, hàng giả... trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, vùng biển và trên địa bàn nội địa sẽ phức tạp.
Chiều ngày 17/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đã dẫn giải tàu mang số hiệu BT-99900-TS vận chuyển khoảng 90.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 301, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Chiều 15/5, tin từ Cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã triển khai quyết định xử phạt hành chính đối với 6 doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm giả mạo nhãn hiệu hàng hóa. Với hành vi này, tổng số tiền mà 6 doanh nghiệp bị phạt là 272 triệu đồng.
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ vi phạm quy định, không để hình thành đường dây, tụ điểm phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn tổ chức chiều 15/5.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ trên 11.390 sản phẩm là các loại thực phẩm do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Chiều 9/5, thông tin từ Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Hưng Yên), đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại Khoản 3, Điều 192 Bộ Luật hình sự, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam (có địa chỉ tại xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ).
Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tại nhiều tỉnh, thành phố đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn.