Xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Thái Nguyên: Bài 1 - Những điểm sáng 

Trong những năm gần đây, Thái Nguyên được biết đến là một trong những tỉnh hàng đầu của cả nước về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế khi liên tục đứng trong "top" đầu cả nước về giá trị kim ngạch xuất khẩu, giá trị sản xuất công nghiệp.

Chú thích ảnh
Sản xuất tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Chi nhánh Đại Từ. Ảnh: baothainguyen.org.vn

Cùng với sự phát triển về kinh tế, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã có những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng trong doanh nghiệp. Theo thống kê mới nhất, hiện toàn tỉnh Thái Nguyên có 179 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ khoảng 25% tổng số tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh với hơn 7.800 đảng viên. Hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân... đã trở thành động lực chính giúp cho nhiều doanh nghiệp phát triển toàn diện, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh. 

Bài 1: Những điểm sáng 

Thành lập năm 1979 với tên gọi Xí nghiệp may Bắc Thái, năm 2003, doanh nghiệp này tiến hành cổ phần hóa, chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG. Sau khi cổ phần hóa, TNG đã không ngừng phát triển và hiện nay thương hiệu TNG của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG được biết đến không chỉ ở Thái Nguyên mà đã trở thành một trong những thương hiệu may mặc hàng đầu ở Việt Nam.

Năm 2007, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán, với mã chứng khoán là “TNG”,  tốc độ tăng trưởng của công ty đạt trên 20%/năm; thị trường xuất khẩu được mở rộng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 11.000 lao động. Dự kiến năm 2018, TNG ước đạt doanh thu 3.450 tỷ đồng, tăng 125% so kế hoạch; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 157 tỷ đồng, tăng gần 124% so kế hoạch… Mới đây nhất, vào trung tuần tháng 11/2018 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam vinh danh là một trong những doanh nghiệp nằm trong Top 100 - Doanh nghiệp bền vững Việt Nam. Đây là năm thứ ba liên tục TNG nằm trong Top 100 doanh nghiệp bền vững của cả nước.

Để đạt được thành tích này, trong quá trình gần 40 năm xây dựng và phát triển, TNG đã kiên trì thực hiện chiến lược trở thành doanh nghiệp may xuất khẩu hàng đầu Việt Nam, từng bước đưa thương hiệu hàng dệt may Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới, phát triển bền vững, gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích môi trường và xã hội.

TNG hiện có 12 nhà máy may, 2 nhà máy phụ trợ, ngành nghề chính là sản xuất, kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu, có lợi thế sở hữu hợp đồng gia công cho các nhãn hàng nổi tiếng như ZARA, MANGO, NIKE, ADIDAS, CK, Decathlon, The Children’s Place… Một trong những nguyên nhân để TNG trở thành "đại gia" trong ngành may mặc của cả nước là do có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, phù hợp với thực tế của Đảng bộ công ty.

Ông Nguyễn Văn Thời, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty cho biết: Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG hiện có hơn 230 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các tổ chức đảng, đoàn thể của TNG hoạt động như các doanh nghiệp nhà nước.

Đảng bộ công ty xác định các tổ chức này hoạt động mạnh và duy trì tốt sẽ tác động tốt tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công tác chính trị tư tưởng và công tác quy hoạch cán bộ. Đảng bộ Công ty đã xây dựng một nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, là cán bộ quản lý phải là đảng viên, chưa phải đảng viên thì phải là đối tượng được thẩm định đủ điều kiện để kết nạp đảng lúc đó mới được bổ nhiệm. Do vậy, bất cứ người lao động nào có chí hướng phấn đấu thành người quản lý thì phải rèn luyện tu dưỡng để kết nạp đảng.

TNG cũng nhất thể hóa các chức danh, là cán bộ bộ quản lý, nhất là giám đốc các chi nhánh của Công ty thì kiêm luôn chức danh Bí thư Đảng ủy, nên việc tổ chức sinh hoạt đảng và chuyên môn không tách rời nhau... Với số lao động lớn hàng đầu ở Thái Nguyên, Đảng bộ TNG có thể phát triển tới 1.000 đảng viên nhưng hằng năm TNG vẫn phát triển từ từ, không nóng vội. Thành công của TNG trên thương trường cũng chính nhờ vào sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi đảng viên - người lao động và sự nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ.

Có mặt trong Lễ kết nạp đảng viên mới của chị Nguyễn Thị Toàn (32 tuổi, hiện đang công tác tại Chi nhánh may TNG Sông Công) được tổ chức trang trọng ngay giữa ca làm việc, chúng tôi cảm nhận được niềm vui và lòng tự hào của chị. Chị Toàn cho biết: "Tôi luôn phấn đấu rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, có cơ hội cống hiến hơn nữa cho công ty bằng những việc làm cụ thể như: tự giác tuân thủ kỷ luật lao động, hoàn thành vượt mức được giao, nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể... Thời gian tới, tôi tiếp tục phấn đấu, tự học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn để trở thành đảng viên gương mẫu, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên của công ty ngày càng lớn mạnh... ".

Cũng chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần từ năm 2003, với số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng đã trở thành là một trong 100 thương hiệu mạnh của cả nước, từng được bình chọn, xếp hạng trong Top 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam nói chung và Top 20 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Hoạt động chính trong các lĩnh vực: sản xuất phôi thép, cốp pha thép, kinh doanh thép xây dựng, phôi thép, phế liệu kim loại, dịch vụ vận tải, khách sạn, nhà hàng, bất động sản... Thái Hưng đã tạo việc làm ổn định cho hơn 500 lao động, doanh thu hàng năm đạt từ 15.000 đến 18.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước từ 450 đến 650 tỷ đồng mỗi năm. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp tư nhân xây dựng được tổ chức đảng, được Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên công nhận danh hiệu 'Đảng bộ trong sạch - vững mạnh xuất sắc" nhiều năm liên tục. 

Là doanh nghiệp đa ngành, hoạt động rộng khắp trong cả nước, để duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất, kinh doanh, mỗi người lao động trong công ty đều phải cố gắng hơn 100% năng lực của mình. Thế nhưng, có dịp gặp gỡ, trao đổi cùng họ, chúng tôi thật ngạc nhiên khi thấy họ dành không ít thời gian, tâm huyết của mình cho công việc của tổ chức đảng.

Chị Lê Vũ Minh, tổ trưởng chuyên môn tổ bán hàng, Phòng kinh doanh Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng tâm sự: "Thường việc phấn đấu vào đảng của người lao động ở các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước hay các tổ chức đoàn thể rõ ràng hơn, khi mình lao động tại một doanh nghiệp tư nhân mà cũng phấn đấu vào Đảng thì rất nhiều người không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên tôi quan niệm khi có mục tiêu rõ ràng thì ở đâu cũng có thể thực hiện được, nhất là khi Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng có hẳn Đảng bộ, các chi bộ ở các đơn vị, phòng ban kinh doanh. Vì thế, khi vào làm tại doanh nghiệp tôi cũng được các anh chị trong công ty hỗ trợ giúp đỡ hoàn thành mọi nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu phấn đấu vào Đảng. Mặc dù làm trong doanh nghiệp tư nhân nhưng công ty luôn đảm bảo cho người lao động có thu nhập ổn định, có các hoạt động của các tổ chức như Công đoàn, Đoàn thanh niên... tạo môi trường cho người lao động hoạt động, yên tâm công tác, gắn bó với công ty. Là đảng viên, bản thân tôi luôn phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhất mọi công việc đơn vị giao ở mọi lĩnh vực chuyên môn; đồng thời giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn trẻ, bồi dưỡng các đoàn viên thanh niên ưu tú, xứng đáng để giới thiệu cho chi bộ kết nạp Đảng...".

Ông Lê Hồng Khuê, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng chia sẻ: Doanh nghiệp thành lập được 25 năm thì Đảng bộ công ty cũng thành lập được 15 năm. Tổ chức Đảng thực sự là chỗ dựa cho công ty hoạt động. Trong quá trình hoạt động, Đảng bộ công ty tuyên truyền, lãnh đạo, vận động người lao động chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, động viên người lao động hăng hái lao động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu mà công ty đề ra. Nghị quyết của Đảng bộ công ty về phát triển sản xuất kinh doanh cũng là nhiệm vụ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị phải thực hiện, hoàn thành. Đặc biệt, khi có tổ chức Đảng, doanh nghiệp càng phải cố gắng nhiều hơn bởi nếu không hoàn thành nghị quyết của đảng bộ về các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh cũng là không hoàn thành nhiệm vụ chính trị, mà nếu không hoàn thành nhiệm vụ chính trị sẽ không được công nhận là chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, ảnh hưởng đến thương hiệu của doanh nghiệp...".

Không chỉ ở Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG  hay Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại một số doanh nhiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân khác ở Thái Nguyên như: Công ty cổ phần tập đoàn An Khánh, Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, Công ty cổ phần khai thác khoáng sản miền núi... tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, góp phần đưa các doanh nghiệp này trở thành những doanh nghiệp mạnh của tỉnh, có thương hiệu trên thị trường trong nước.

Bài 2: Những khó khăn cần tháo gỡ

Hoàng Nguyên - Quân Trang (TTXVN)
30 năm thu hút FDI: Thái Nguyên và chiến lược thu hút FDI 'thế hệ mới'
30 năm thu hút FDI: Thái Nguyên và chiến lược thu hút FDI 'thế hệ mới'

Kể từ dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tiên có mặt trên địa bàn (năm 1993) với tổng vốn đầu tư trên 21,7 triệu USD của nhà đầu tư Singapore, đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên đã có 131 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đầu tư trên 7,29 tỷ USD của 9 quốc gia, đưa Thái Nguyên trở thành một trong những địa phương thu hút FDI lớn và hiệu quả nhất các tỉnh miền núi phía Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN