Thái Nguyên: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội 

Chiều 8/8, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khảo sát tại tỉnh Thái Nguyên tìm hiểu kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể chính trị xã hội. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Theo báo cáo của tỉnh Thái Nguyên, sau 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở hầu hết các địa phương, đơn vị đã có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân. 

Ngoài ra, thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đã kịp thời phát hiện hạn chế, khuyết điểm để kiến nghị, góp ý với cấp ủy, chính quyền các cấp sửa đổi, bổ sung chủ trương, chính sách cho phù hợp, sát với thực tiễn địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, mở rộng và phát huy dân chủ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, tăng cường đồng thuận trong xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, củng cố niềm tin, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 

5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên ở cả ba cấp đã tổ chức được 10.298 cuộc giám sát và 1.129 cuộc gồm hội nghị phản biện, gửi dự thảo văn bản phản biện và tổ chức đối thoại trực tiếp. Qua đó, nhiều nội dung đã được giải quyết theo đúng thẩm quyền. 

Phát biểu tại chương trình làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn Công tác Ngô Sách Thực đã ghi nhận, biểu dương những kết quả thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW của Thái Nguyên trong 5 năm qua, đồng thời nhấn mạnh quá trình thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội cần có sự nghiên cứu, chỉ đạo, kịp thời rút kinh nghiệm, tránh chủ quan, nóng vội nhất là với các vấn đề bức xúc, nhạy cảm. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực yêu cầu, thời gian tới, Thái Nguyên cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội ở cả 3 cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đáp ứng yêu cầu công việc được giao. 

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với thành phố Thái Nguyên về nội dung này.

Thu Hằng  (TTXVN)
Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp
Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp

Tại Hải Phòng, Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức tọa đàm về nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định 217, 218 QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, với sự tham dự của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN