Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Ngày 21/7, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh; kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII; tình hình công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017.

6 tháng đầu năm 2017, trong điều kiện có nhiều khó khăn, kinh tế của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt gần 6,2%. Đến nay, 11/11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, xây dựng lịch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện.

Về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang xác định, lựa chọn việc “làm theo” phải gắn chặt với những việc làm cụ thể với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhờ vậy, tỉnh Tuyên Quang đã huy động được trên 1.547 tỷ đồng để bê tông hóa 2.740 km đường giao thông nông thôn, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 753 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp; nhân dân tự nguyện hiến trên 41.800 m2 đất đế làm đường.

Tỉnh còn huy động xây dựng trên 300 lớp học mầm non; xây dựng kiên cố hóa được 68 km kênh mương, 97 km đường giao thông nội đồng; xây dựng 122 nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân. Tỉnh Tuyên Quang đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân, đến nay có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới; công tác cải cách hành chính được thực hiện, góp phần cải thiện môi trường đầu tư…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; sự nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyên giáo của Đảng. Đặc biệt, trong việc thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang đã là tốt công tác tuyên truyền, qua đó phát huy sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, tỉnh có những việc làm cụ thể, thiết thực và năng động trong việc thực hiện có hiệu quả một số chương trình kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra những một số khó khăn, hạn chế của tỉnh Tuyên Quang cần sớm khắc phục, nhất là trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình để có giải pháp khắc phục, sửa chữa.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Tuyên Quang là tỉnh có truyền thống cách mạng, do vậy cần đoàn kết, ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phấn đấu sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, xứng đáng với vị thế của quê hương cách mạng - Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu tỉnh Tuyên Quang cần thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tuyên truyền chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân; quan tâm chăm lo tốt cho gia đình chính sách, người có công. Cùng với đó, tỉnh cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giáo dục lý luận tư tưởng chính trị trong điều kiện hiện nay.

Từng là nơi nuôi dưỡng, cưu mang cán bộ làm công tác tuyên giáo trong kháng chiến chống thực dân Pháp, do vậy đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn công tác Tuyên giáo Tuyên Quang phải mạnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; bám sát, nắm bắt, dự báo tốt tình hình trong nước, trên địa bàn để đề ra giải pháp xử lý kịp thời…

Trước đó, ngày 20/7, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm và trồng cây lưu niệm trong Khu di tích Ban Tuyên giáo Trung ương tại thôn Thia, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương; thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở thôn Thia, xã Tân Trào; dâng hương và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (thành phố Tuyên Quang).

Vũ Quang Đán (TTXVN)
Đồng chí Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Đồng chí Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ngày 4/1/2017, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng đến chào xã giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN