Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Chiều 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, đang ở thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư cảm ơn và đánh giá cao những hỗ trợ quý báu, hiệu quả của Ngân hàng Thế giới cũng như của cá nhân Chủ tịch Jim Yong Kim đối với Việt Nam trong thời gian qua, góp phần giúp Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, nhất là về phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tổng Bí thư cho biết nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam thời gian tới là tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Đại hội XII tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chủ tịch đánh giá cao những kết quả của Việt Nam trong việc ổn định kinh tế vĩ mô thời gian qua và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được; cho rằng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là định hướng chiến lược rất đúng đắn và là lựa chọn rất phù hợp với Việt Nam. Chủ tịch mong muốn Việt Nam tiếp tục có những biện pháp quyết liệt, đúng đắn, bảo đảm thực hiện được mục tiêu đề ra, nhất là tập trung cải cách thể chế, xây dựng khung pháp lý, tạo môi trường cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Chủ tịch bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị và nỗ lực mạnh mẽ của lãnh đạo Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách toàn diện, duy trì được sự phát triển ổn định và hoàn thành mục tiêu phát triển đầy tham vọng đã đề ra trong chiến lược phát triển dài hạn.

Về quan hệ giữa Ngân hàng Thế giới và Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ đối với Việt Nam, cả về tiếp cận các nguồn tài chính mới ưu đãi và kinh nghiệm quản lý, điều hành đất nước, góp phần giúp Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ kinh tế-xã hội đã đề ra, cũng như các định hướng phát triển trong Báo cáo Việt Nam 2035. Tổng Bí thư mong muốn Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đối phó hiệu quả với các thách thức trong quá trình phát triển, trong đó có các thách thức đến từ quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng và các thách thức của quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu. Tổng Bí thư đề nghị Ngân hàng Thế giới và cá nhân Ngài Chủ tịch hỗ trợ và ủng hộ để Việt Nam tiếp tục được nhận các khoản vay ưu đãi từ Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA) phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam.

Chủ tịch Jim Yong Kim khẳng định Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục cung cấp các hỗ trợ cần thiết, đặc biệt là nỗ lực thuyết phục các định chế tài chính quốc tế cung cấp các nguồn vốn hỗ trợ ưu đãi, nhằm góp phần giúp Việt Nam đẩy mạnh cải cách kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện thành công những mục tiêu do Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới 

Chiều 23/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Ngân hàng Thế giới thăm Việt Nam trong dịp đầu xuân năm mới Bính Thân 2016 và nhấn mạnh, Báo cáo “Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ” do các cơ quan chức năng của Việt Nam và WB phối hợp xây dựng, đề xuất, khuyến nghị, sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp, có thu nhập trung bình cao vào năm 2035.

Cảm ơn Ngân hàng Thế giới đã có những hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch nước bày tỏ hy vọng, thời gian tới Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển. Chủ tịch nước đánh giá, thời gian qua Ngân hàng Thế giới không chỉ hỗ trợ về tài chính mà còn hỗ trợ về chính sách đối với Việt Nam. 

Chia sẻ về những kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Chủ tịch nước cho biết, nhu cầu vốn phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam sẽ tăng lên rất lớn trong thời gian tới; bày tỏ mong muốn Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ Việt Nam tìm nguồn vốn mới, phù hợp với điều kiện hiện nay.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao đổi về tình trạng biến đổi khí hậu hiện đã tác động mạnh đối với Việt Nam, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tình trạng xâm nhập mặn nhanh; khoảng 4 triệu ha diện tích nông nghiệp đang bị đe dọa. 

Khu vực miền Trung Việt Nam cũng bị tác động rất lớn, các hồ đập bị cạn kiệt nguồn nước do biến đổi khí hậu, nếu không có giải pháp kịp thời sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống người dân.

Đánh giá cao đề xuất hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn năng lượng tái tạo, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới trong lĩnh vực này sẽ góp phần cùng Việt Nam cải thiện môi trường theo tinh thần Hội nghị Quốc tế về Biến đổi Khí hậu diễn ra tại Paris năm 2015 vừa qua (COP21). 

Hoan nghênh các nguồn lực của Ngân hàng Thế giới, góp phần giúp Việt Nam thoát khỏi danh sách nước nghèo vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình thấp, Chủ tịch nước cho rằng Báo cáo “Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ” là báo cáo quan trọng về một Việt Nam trong 20 năm tới đây. 

Những khuyến nghị này sẽ được Việt Nam tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho mỗi giai đoạn phát triển. Việt Nam mong muốn trong quá trình triển khai, Ngân hàng Thế giới sẽ thường xuyên hỗ trợ và có tư vấn kịp thời.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim nhấn mạnh, Việt Nam đã thành công trong công tác xóa đói giảm nghèo. Để góp phần giúp Việt Nam thực hiện thành công những mục tiêu phát triển tiếp theo, Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ tìm những nguồn lực khác mang tính ưu đãi để Việt Nam giải quyết những vấn đề trong phát triển kinh tế-xã hội. 

Theo đó, với tinh thần của Hội nghị COP21, sẽ có những nguồn lực tài chính để phát triển năng lượng tái tạo, giúp Việt Nam giảm chi phí trong phát triển năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, Ngân hàng Thế giới cũng sẽ giúp Việt Nam tìm nguồn tài chính ưu đãi để giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em. 

Với tinh thần sẵn sàng hợp tác, nếu Chính phủ Việt Nam thực hiện quyết liệt các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thì Ngân hàng Thế giới sẽ là đối tác góp phần giúp Việt Nam giải quyết vấn đề này.

Đánh giá cao Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn vừa qua, đã giảm tỷ lệ người nghèo cùng cực từ trên 50% xuống còn 3%, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khẳng định, cá nhân ông và Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam đi nốt chặng đường cuối cùng trên con đường giảm nghèo với những dự án cùng hợp tác phát triển.
TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Sáng 23/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN