Tình đoàn kết chiến đấu Việt - Lào qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 20/3 tại trụ sở Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào tổ chức Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào”.

Tham dự lễ trao thưởng có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Thiếu tướng Vanthong Kongmani, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Lào; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đông đảo cán bộ sĩ quan quân đội hai nước Việt Nam-Lào và các thí sinh tham gia cuộc vận động.
  
Trong không khí vui tươi, tự hào của các ca khúc và các tác phẩm thể hiện tình đoàn kết chiến đấu Việt-Lào đạt giải, Thướng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu rằng Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng từ bao đời nay, hai dân tộc luôn kề vai sát cánh bên nhau, cùng viết lên những trang sử hào hùng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đặc biệt, khi mối quan hệ hiếm có đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã phát triển trở thành mối quan hệ đặc biệt tin cậy, là tài sản vô giá đồng hành cùng hai dân tộc trên bước đường phát triển; nhấn mạnh, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, dù tình hình thế giới có rất nhiều thay đổi, song dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân hai nước Việt  Nam-Lào vẫn luôn chung lòng, chung sức, kề vai sát cánh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước.
   
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đồng thời đề nghị Tổng cục Chính trị Quân đội hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục báo cáo lên Bộ Quốc phòng hai nước để phối hợp xây dựng kế hoạch  biên tập, in xuất bản, phổ biến rộng rãi và phát hành sâu rộng; chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật của quân đội nghiên cứu đưa tác phẩm vào dàn dựng, biểu diễn tại các sự kiện kỷ niệm trọng đại và tại các chương trình giao lưu văn nghệ, nhằm tiếp tục thắp sáng “Tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào”.
 
Trong phát biểu của mình, Thiếu tướng Vanthong Kongmani cho rằng Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào” là một hoạt động ý nghĩa giúp thế hệ trẻ, đặc biệt trong quân đội, ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, đặc biệt giúp họ hiểu về mối quan  hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam nói chung cũng như tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội hai nước Lào-Việt Nam nói riêng; mỗi câu thơ, bài hát, mỗi bức ảnh, mỗi tác phẩm nghệ thuật đều thể hiện và phác họa đậm nét truyền thống hữu nghị, mối quan hệ đặc biệt, trong sáng thủy chung hiếm có giữa hai Đảng, hai Quân đội Lào-Việt Nam trong suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước cũng như trong thời kỳ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; nhấn mạnh, Quân đội nhân dân Lào luôn cảm thấy rất tự hào vì trong suốt 40 năm qua, mối quan hệ hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu theo đúng đường lối đổi mới ở mỗi nước; Chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi vững bền và mãi mãi xanh tươi.

   
Tham dự Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào” chào mừng kỷ niệm “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017”, phía Lào có 185 tác giả với 479 tác phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, âm nhạc, tranh cổ động, ảnh thời sự và đã giành được 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 16 giải khuyến khích cho cả 4 loại hình văn học, nghệ thuật.


TTXVN/Báo Tin tức
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, sáng 20/3, thay mặt Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào đến Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn viếng và ghi Sổ tang tưởng niệm đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN