Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở hướng phát triển bền vững cho Hải Phòng

Chiều 10/5, nhân dịp tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và tham dự các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Chú thích ảnh
Chiều 10/5/2019, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành báo cáo với Thủ tướng những kết quả toàn diện mang tính đột phá trên mọi lĩnh vực, đưa Hải Phòng vượt qua giai đoạn trầm lắng, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I/2019 của Hải Phòng tăng 15,05%; thu ngân sách nội địa đạt 8.523,6 tỷ đồng, tăng 33,7%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 23,01%; kim ngạch xuất khẩu đạt 4,38 tỷ USD, tăng 25,52%. Hải Phòng có 9 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đã đề ra cho năm 2020 đều hoàn thành trước thời gian.

Tuy nhiên, Hải Phòng vẫn gặp phải những bất cập, khó khăn trong quá trình xây dựng, phát triển, như vấn đề hệ thống giao thông nội đô, hệ thống giao thông kết nối vùng của Hải Phòng hiện đã quá tải, không đáp ứng được yêu cầu; quỹ đất các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Hải Phòng còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư các doanh nghiêp trong và ngoài nước vào thành phố thời gian tới.

Từ thực tế của thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành kiến nghị với Thủ tướng quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời mong muốn sớm được quan tâm triển khai các công trình giao thông trọng điểm kết nối cảng Hải Phòng với các địa phương như: Đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình. Đây là tuyến giao thông rất quan trọng liên quan tới việc xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng biển quốc tế Lạch Huyện.

Những vấn đề khác như: Triển khai xây dựng các bến còn lại của cảng biển quốc tế Lạch Huyện, mở rộng nhà ga hành khách, ga hàng hóa cảng hàng không quốc tế Cát Bi; cho phép mở rộng khu công nghiệp Tràng Duệ; sớm ban hành Nghị định hướng dẫn về thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức BT… cũng được thành phố Hải Phòng kiến nghị với Thủ tướng quan tâm xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu và sớm giải quyết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao ý kiến phát biểu của đại diện các bộ, ngành Trung ương và báo cáo của thành phố, cho rằng sự phát triển đột phá, mạnh mẽ thời gian qua của Hải Phòng là minh chứng cho sự quyết liệt, sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị theo hướng phục vụ cho phát triển, vì lợi ích nhân dân. “Những kết quả của Hải Phòng mới chỉ là bước đầu, chưa phải là đỉnh cao. Hải Phòng vẫn còn một số bất cập và đang đứng trước nhiều thách thức. Do đó, Hải Phòng không được chủ quan, không thể tạm dừng lại mà cần đầu tư, dày công suy nghĩ, tập trung nguồn lực lớn để phát triển”, Thủ tướng nói.

Gợi mở hướng phát triển bền vững cho Hải Phòng, Thủ tướng nhấn mạnh, đầu tư phát triển công nghệ và thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số sẽ mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Hải Phòng phải là một trong những thành phố đi đầu trong nền kinh tế số của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng quan tâm đến dịch vụ logistic, hướng tới trở thành trung tâm dịch vụ logistic lớn nhất; phát triển cảng biển hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế; thu hút thêm nhiều hãng hàng không, mở thêm nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế đến sân bay quốc tế Cát Bi. Ngoài ra, Hải Phòng cần tiếp tục phát triển hệ thống hạ tầng du lịch, dịch vụ với tầm vóc cao hơn, thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn lực xã hội hóa với các khách sạn tiêu chuẩn, khu nghỉ dưỡng, du lịch, giải trí cao cấp và tạo ra những sản phẩm đặc sắc riêng Hải Phòng. 

Thủ tướng nhấn mạnh thêm, lãnh đạo Hải Phòng cần suy nghĩ về chiến lược, lộ trình để có tầm nhìn xa hơn, từ đó chỉ đạo thành phố tiếp tục phát triển, hướng tới trở thành thành phố văn minh, hiện đại, bền vững ngang tầm các thành phố trong khu vực châu Á. Thủ tướng tin tưởng những thành công ấn tượng, quan trọng, toàn diện của Hải Phòng thời gian qua sẽ tạo đà cho thành phố tiếp tục thực hiện tốt và toàn diện hơn những chỉ tiêu đã đề ra trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ; đồng thời chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Thủ tướng dự Lễ khởi công Nhà máy chế biến rau, củ, quả Hải Phòng
Thủ tướng dự Lễ khởi công Nhà máy chế biến rau, củ, quả Hải Phòng

Ngày 10/5, thành phố Hải Phòng đã khởi công xây dựng Nhà máy chế biến rau củ quả công nghệ cao Haphofood tại Cụm công nghiệp huyện Tiên Lãng và khai trương ba đường bay mới của Hãng hàng không Bamboo Airways tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự hai sự kiện này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN