Tạo mọi điều kiện để phong trào chữ thập đỏ phát triển

Chiều 23/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành đã có buổi làm việc với Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam.


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Chính phủ biểu dương Hội CTĐ Việt Nam nhiệm kỳ qua, nhất là trong năm 2012 đã có nhiều sáng tạo, tổ chức được nhiều hoạt động hiệu quả như: ngân hàng bò, ngân hàng máu sống... Thông qua những hoạt động cụ thể đó, Hội đã quan tâm giúp đỡ kịp thời các đối tượng khó khăn, đem lại lợi ích cho người dân, góp phần làm cho bạn bè quốc tế và các tầng lớp xã hội hiểu biết đúng hơn về tính chất nhân văn, nhân đạo tốt đẹp mà thể chế chính trị nước ta đang nỗ lực thực hiện, đồng thời tạo dựng niềm tin vào những điều tốt đẹp đang được nhân rộng, vào tương lai tươi sáng hơn.


Nhân dịp đầu xuân mới, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên Hội CTĐ trong cả nước, mong muốn tổ chức Hội tiếp tục phát triển sâu, rộng hơn nữa ở địa phương, trong các cơ quan, trường học...


Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ban, ngành đẩy mạnh phối hợp với Hội CTĐ Việt Nam để tháo gỡ những vướng mắc đưa tổ chức Hội và các phong trào nhân đạo phát triển mạnh mẽ hơn.


Phó Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho các bộ như: Nội vụ, Tài chính... hoàn thành việc nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan theo hướng tạo thuận lợi cho công tác CTĐ phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới.


Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Hội CTĐ, các ban, ngành hữu quan cần sơ kết 5 năm thực hiện Luật CTĐ, 3 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về hoạt động CTĐ... tạo cơ sở để Chính phủ ban hành các văn bản, chính sách phù hợp với tình hình thực tế, giai đoạn cụ thể.


Mỹ Bình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN