Tăng cường quan hệ hợp tác Nghị viện Việt Nam – Nhật Bản

Chiều 18/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Ogawa Toshio dẫn đầu Đoàn đại biểu Thượng viện Nhật Bản đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 17-20/12/2019.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn Quốc hội Việt Nam tham dự hội đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng Ngài Ogawa Toshio và Đoàn đại biểu Thượng viện Nhật Bản thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng của chuyến thăm này.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng đất nước, nhân dân Nhật Bản bước vào triều đại mới của Nhật hoàng Naruhito, niên hiệu “Lệnh Hòa”; tin tưởng chắc chắn, dưới thời đại “Lệnh Hòa”, đất nước, nhân dân Nhật Bản sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước thịnh vượng, phồn vinh, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục được củng cố, phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Tính đến tháng 11/2019, thương mại hai chiều đạt 36,7 tỷ USD. Nhật Bản là đối tác lớn nhất về hợp tác viện trợ phát triển chính thức (ODA), nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai trong tổng số 132 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, đối tác thứ 3 về du lịch, thứ 4 về thương mại. Việt Nam và Nhật Bản có nhiều thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ nhau phát triển, nhất là trong bối cảnh hiện nay hai nước đều là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hai nước có nhiều cơ hội để đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ CPTPP nói chung và giữa hai nước nói riêng.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, thời gian qua, hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, lao động, giáo dục… Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản, các Nghị sỹ hai nước không ngừng được tăng cường.

Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên quan tâm, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước và lãnh đạo hai cơ quan lập pháp hai nước. Nghị viện hai nước ủng hộ Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các Hiệp định, các chương trình hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn Quốc hội Việt Nam tham dự hội đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn lãnh đạo Nhật Bản phối hợp, ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA).

Qua hội đàm, hai bên thống nhất hợp tác chặt chẽ với nhau; mong muốn thông qua kênh ngoại giao nghị viện, thời gian tới, Việt Nam - Nhật Bản tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, cùng nhau chia sẻ các vấn đề khu vực và quốc tế.

Cảm ơn sự đón tiếp chân tình, chu đáo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Ogawa Toshio đánh giá cao sự ủng hộ cả về vật chất, tinh thần của Việt Nam mỗi khi Nhật Bản gặp phải thiên tai. Ngài Ogawa Toshio nêu rõ: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố, phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa, giao lưu nhân dân. Đến nay, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á”.

Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản mong muốn, thời gian tới, hai nước sẽ có nhiều chuyến thăm viếng lẫn nhau, cùng trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực. Hai bên thúc đẩy hơn nữa hợp tác, giao lưu giữa Quốc hội, các Liên minh Nghị sỹ hữu nghị và các Nghị sỹ để tăng cường trao đổi thông tin, công tác chuyên môn.

Phan Phương (TTXVN)
Đối thoại kinh tế Việt Nam-Nhật Bản
Đối thoại kinh tế Việt Nam-Nhật Bản

Ngày 25/2, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sự kiện "Đối thoại kinh tế Việt Nam-Nhật Bản", nhằm điểm lại mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian qua và hướng tới sự phát triển hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN