Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại Binh đoàn 15, tỉnh Gia Lai

Chiều 15/9, tại trụ sở Binh đoàn 15, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Binh đoàn 15, 16 và Công ty Cà phê 15 (Quân khu 5) về việc thực hiện Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, với mục tiêu sắp xếp, ổn định dân cư, làm “bà đỡ” cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn theo phương châm “Phát triển, mở rộng sản xuất đến đâu, thu hút lao động và xây dựng khu dân cư đến đó”, Binh đoàn 15, 16 và Công ty Cà phê 15 (Quân khu 5) đã góp phần quan trọng ổn định và nâng cao đời sống nhân dân trên tuyến biên giới.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với các cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 và Công ty Cà phê 15 (Quân khu 5). 

Hiện, Binh đoàn 15, 16 và Công ty Cà phê 15 đã trồng, khai thác, thu hoạch trên 47.000 ha cao su, 5.290 ha cà phê; thu hút và giải quyết việc làm cho hơn 16.100 công nhân, người lao động. Đồng thời, đã thực hiện tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp với công an và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tuần tra bảo vệ biên giới; giúp bà con địa phương phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Các đơn vị trên bước đầu cũng đã tích cực tổ chức thực hiện đúng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020.

Theo đó, sẽ thu hẹp dần hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, xử lý các tồn đọng về tài chính, tiến tới chỉ hoạt động là các đoàn kinh tế quốc phòng làm nhiệm vụ xây dựng các khu kinh tế quốc phòng với mục tiêu hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, đảm bảo cuộc sống người lao động trong vùng Dự án.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Binh đoàn 15. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương và đánh giá cao các đơn vị đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, hỗ trợ và ổn định đời sống cho hàng vạn người dân khu vực biên giới.

Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Binh đoàn 15, 16 và Công ty Cà phê 15 đảm bảo bám sát Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị, khẩn trương, thận trọng thực hiện đúng thời gian, lộ trình và đúng pháp luật.

Về việc giải quyết các nguồn vốn vay, Phó Thủ tướng đề nghị Thống đốc Ngân hàng nhà nước vận dụng tối đa theo thẩm quyền kéo dài thời gian trả nợ và giảm lãi suất; Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và xác định rõ chức năng mô hình kinh tế đặc thù quốc phòng.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với các cán bộ, chiến sỹ, người lao động Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 và Công ty Cà phê 15 (Quân khu 5). 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dù bất kể hoàn cảnh nào, các đơn vị quốc phòng cần phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược quốc gia.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)
Quân khu 5 thành lập đoàn công tác giúp người dân Lào bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện
Quân khu 5 thành lập đoàn công tác giúp người dân Lào bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện

Nhằm khẩn trương giúp người dân tỉnh Attapeu (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi, sáng 26/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có cuộc họp triển khai công tác sẵn sàng hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại khắc phục hậu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN