Quân khu 5 thành lập đoàn công tác giúp người dân Lào bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện

Nhằm khẩn trương giúp người dân tỉnh Attapeu (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi, sáng 26/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có cuộc họp triển khai công tác sẵn sàng hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại khắc phục hậu quả.

Chuyển hàng cứu trợ giúp đồng bào tỉnh Attapeu (Lào) khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc họp, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các đơn vị thành lập 2 đoàn công tác giúp đỡ đồng bào vùng bị thiệt hại. Đoàn thứ nhất gồm cán bộ, nhân viên sang thăm, tặng quà, động viên người dân bị thiệt hại; Đoàn thứ hai gồm cán bộ, y, bác sĩ và chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum giúp nhân dân Lào khắc phục hậu quả. Hiện các lực lượng này đang khẩn trương chuẩn bị phương tiện, thuốc men và sẵn sàng cơ động khi có sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

 Để giúp người dân Lào bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện, trong ngày 25/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các đơn vị đang làm nhiệm vụ tại Lào nhanh chóng triển khai lực lượng giúp người dân Lào; đồng thời hỗ trợ 250 triệu đồng để mua lương thực giúp người dân vùng ảnh hưởng. 

Trong ngày 26/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tiếp tục hỗ trợ 400 triệu đồng để mua mì tôm, lương khô, nước uống, quần áo… giúp người dân vùng bị nạn.

Nguyễn Sơn (TTXVN)
Hỗ trợ Lào 200.000 USD khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện
Hỗ trợ Lào 200.000 USD khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN