Phiên chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm

Phiên chất vấn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XV diễn ra sáng 10/11 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri.

Các ý kiến của người dân Thủ đô đánh giá Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên chất vấn rất khoa học, linh hoạt. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, có sự trao đổi, tranh luận sôi nổi để làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng và đi thẳng vào nội dung chất vấn. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trả lời làm rõ phần câu hỏi chất vấn của các đại biểu liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiến lược phòng, chống dịch cũng như chiến lược vaccine phòng COVID-19; việc đảm bảo cung cấp và quản lý giá xét nghiệm, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, vật tư y tế liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19; công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới, thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19... để phục hồi sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, ổn định đời sống nhân dân, mở cửa trở lại các hoạt động giao thương, giáo dục, dịch vụ.

Bộ trưởng đã thông tin về chế độ, chính sách đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch; đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở về nhân lực, vật lực đáp ứng yêu cầu chống dịch; giải pháp giảm thiểu sự chênh lệch về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các tuyến, vùng miền và nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là các vùng khó khăn; định hướng đào tạo, sử dụng và chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế…

Chú thích ảnh
Thành viên Chính phủ và đại biểu Quốc hội dự phiên chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chú ý theo dõi phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Kim Cảnh ở Khu tập thể Nhà máy Công cụ số 1 đặc biệt quan tâm đến phần chất vấn của đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) đề cập việc một số địa phương, điển hình là Hà Nội vẫn áp dụng chính sách cách ly tập trung trường hợp tiếp xúc gần (F1). Bà Nguyễn Kim Cảnh cho biết, đây là vấn đề được nhiều người quan tâm, đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giải đáp rõ ràng, giúp người dân có thể yên tâm thực hiện. Theo bà Nguyễn Kim Cảnh, việc quy định cách ly theo cấp độ dịch ở các khu vực khác nhau, đối với những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine và chưa tiêm đủ là cần thiết trong điều kiện thành phố có F0 trong cộng đồng và để thích nghi với tình hình mới vừa phòng, chống dịch vửa phục hồi, phát triển kinh tế.

Bà Nguyễn Kim Cảnh bày tỏ đồng tình với ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa - Vũng Tàu) về việc Bộ Y tế cần đưa ra giải pháp để các địa phương thực hiện đồng bộ trong việc triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ. Trên cơ sở giải thích của Bộ trưởng, các địa phương đánh giá tốc độ dịch dựa trên tình hình thực tế, tiến độ tiêm chủng và năng lực y tế tại cơ sở từ đó đưa ra giải pháp áp dụng phù hợp.

Đối với chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) về giải pháp đột phá để giảm thiểu chênh lệch chất lượng khám chữa bệnh giữa miền núi và đồng bằng, cử tri Nguyễn Quốc Huy (Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) cho rằng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đưa ra được những giải pháp để giảm sự chênh lệch này, trong đó bao gồm cả tăng cường đầu tư y tế, đào tạo nhân lực, tăng cường nhân lực cho các vùng xa, vùng sâu xóa dần sự chênh lệch là thiết thực và cần được đẩy nhanh sớm.

Cử tri Nguyễn Quốc Huy cho biết, nhiều vấn đề "nóng" như: loạn giá xét nghiệm, tiêm vaccine cho trẻ em, giá thiết bị y tế… được đông đảo cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm, đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giải đáp cụ thể, đáp ứng sự quan tâm của người dân.

Tuyết Mai (TTXVN)
Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine phòng COVID-19 Covaxin
Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine phòng COVID-19 Covaxin

Ngày 10/11, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch đối với vaccine phòng COVID-19 Covaxin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN