Đồng chí Chu Ngọc Anh được phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; cùng nhiều đồng chí đại diện các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 

Theo Quyết định số 2346-QĐ/TW ngày 16/9/2020 về việc điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 -2020, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, điều động, phân công, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. 

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đồng chí Chu Ngọc Anh là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã trải qua một số vị trí công tác ở cả Trung ương và địa phương... Dù ở cương vị nào, đồng chí Chu Ngọc Anh đều phấn đấu, nỗ lực hết mình, vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và luôn thể hiện là người có ý chí, bản lĩnh, nghị lực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ Đảng phân công và nhân dân giao phó. Đồng chí Chu Ngọc Anh có phẩm chất đạo đức trong sáng, hòa đồng với đồng nghiệp, đồng chí và là đảng viên gương mẫu, đóng vai trò trung tâm đoàn kết trong các cơ quan đã từng công tác. 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ: Trên cương vị mới - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng thời với bản lĩnh chính trị, năng lực quản lý, lãnh đạo, cùng với sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hà Nội, Bộ Chính trị tin tưởng rằng đồng chí Chu Ngọc Anh sẽ tiếp tục kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết, thống nhất một lòng, chung tay, chung sức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng thành phố Hà Nội văn hiến, năng động, đổi mới, sáng tạo, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 

Chú thích ảnh
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bày tỏ cảm ơn Trung ương, Bộ Chính trị đã quan tâm, tạo điều kiện kiện toàn cán bộ chủ chốt thành phố trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong năm 2020 và những năm tới là hết sức nặng nề. Đồng chí Chu Ngọc Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn cao, được rèn luyện trưởng thành qua nhiều cương vị công tác từ Trung ương đến địa phương, từng là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, là một nhà khoa học, có kinh nghiệm quản lý nhà nước ở cấp bộ và địa phương.
 
Đồng chí Vương Đình Huệ tin tưởng, đồng chí Chu Ngọc Anh sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, đặc điểm của Thủ đô; tiếp cận các công việc để cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thủ đô; trước mắt là tiếp tục kiểm soát tốt dịch COVID-19, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tiếp tục duy trì phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thật tốt Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước từ nay đến cuối năm 2020. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Chu Ngọc Anh bày tỏ: "Đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô. Thành phố Hà Nội có vị thế đặc biệt quan trọng, là Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước; là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế..." 

Đồng chí Chu Ngọc Anh cho rằng: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cá nhân phải đặt mình trong tập thể, tổ chức, luôn nỗ lực phấn đấu, cầu thị, đoàn kết cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung trí lực xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, nhiệt huyết và hiệu quả của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; huy động mọi nguồn lực, phát huy ý chí của Đảng bộ và nhân dân thành phố, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô toàn diện và bền vững. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi công bố quyết định. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đồng chí Chu Ngọc Anh khẳng định: Sẽ cùng với Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tập trung trí lực xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ; quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và lần thứ XIII tới đây; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 và lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới; các nghị quyết chuyên đề của Trung ương và Thành ủy Hà Nội. Đồng chí cam kết sẽ không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, vận dụng và phát huy tối đa những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy; luôn lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ phát triển Thủ đô.

Đồng chí Chu Ngọc Anh sinh ngày 17/6/1965 tại xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; vào đảng ngày 23/5/1998; học vị Tiến sỹ Vật lý; trình độ Cao cấp lý luận chính trị.
 
Đồng chí Chu Ngọc Anh từng là giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội; sau đó công tác tại Công ty ứng dụng tiến bộ KHKT (MITEC) - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện - Tổng Cục Bưu điện, sau này là Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
 
Từ 11/2003 đến tháng 8/2010, đồng chí Chu Ngọc Anh là chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
Từ tháng 8/2010 đến tháng 1/2011, đồng chí Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 3-5/2013, đồng chí Chu Ngọc Anh là Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; từ tháng 5/2013 đến tháng 9/2015, là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; từ tháng 9/2015 đến tháng 4/2016, là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Chu Ngọc Anh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; từ tháng 4/2016, là Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nguyễn Thắng - Văn Cảnh (TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Các cấp chính quyền cần nỗ lực hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Các cấp chính quyền cần nỗ lực hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội

Ngày 10/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị về các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội năm 2020 của thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN