Ông Bùi Ngọc Hải, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Tin tức:

“Địa chỉ đỏ” của người dân

Sự ra đời của Báo Tin tức - (tiền thân là tờ Tuần Tin tức) cách đây 30 năm có thể coi là sự kiện trong làng báo Việt Nam. Hồi ấy, mặc dù in trên giấy thô, kỹ thuật in chưa đẹp, nhưng ngày phát hành báo luôn là ngày được bạn đọc háo hức chờ đợi, bởi những thông tin mới mẻ, hấp dẫn, thỏa mãn được nhu cầu đọc của công chúng.

Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Tin tức Bùi Ngọc Hải


Hình ảnh phát hành báo trong những ngày đó đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Báo in với số lượng vài chục vạn mỗi kỳ, nhưng bao giờ cũng bán hết veo, thậm chí, có lúc còn xảy ra tình trạng “đầu cơ báo”. Nhiều người còn giữ lại để truyền tay nhau đọc, hoặc đóng thành bộ sưu tập, nhất là những đợt thông tin chống tiêu cực như vụ ở Thanh Hóa, Quảng Ninh, người đọc háo hức chờ đợi, rồi sau đó bàn luận sôi nổi. Nhiều người coi tờ báo như một địa chỉ đỏ để kêu oan, nên đến tòa soạn gửi đơn thư, giãi bày những oan khiên, nhờ báo giúp đỡ. Khi đó, cụ Đào Tùng chỉ đạo rất sát sao, mạnh dạn, trực tiếp… Báo Tin tức cũng là tờ báo đầu tiên dịch những bài báo ở nước ngoài đưa vào phục vụ bạn đọc, được bạn đọc đón nhận rất nhiệt tình.


Tôi cho rằng, sự ra đời của tờ báo trong những năm trước khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, đã là một tiếng nói góp vào tiến trình chung này. Cùng với báo chí cả nước, trong suốt 30 năm qua, Báo Tin tức luôn là nguồn thông tin chính thống, tin cậy, vì lẽ phải và công lý. Bất chấp sự cạnh tranh của thị trường, Báo Tin tức luôn giữ vững định hướng của mình, không sa vào xu hướng giật gân, câu khách. Với mạng lưới phóng viên tại khắp các tỉnh, thành trong cả nước và ở gần 30 nước trên thế giới, Báo Tin tức vẫn giữ được thế mạnh là tờ báo có nhiều thông tin bổ ích, hấp dẫn, đặc biệt là mảng thông tin quốc tế.


Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN