Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Đường 9 và Nghĩa trang Trường Sơn

Chiều 27/4, nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2018), Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội cùng các ban, ngành tỉnh Quảng Trị đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang, khu lưu niệm, tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

Đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại khu khánh tiết của Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của trên 21.000 liệt sỹ từ khắp mọi miền của đất nước.

Các đại biểu cũng đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị, nơi được xem là nấm mồ chung của hàng vạn người con ưu tú đã mãi mãi nằm xuống trong mùa Hè đỏ lửa năm 1972. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của đất nước, tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.

Hòa chung không khí với cả nước chào mừng Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, dịp này tại tỉnh Quảng Trị diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa. Cụ thể, từ ngày 28 - 30/4, thị xã Quảng Trị tổ chức “tuyến phố lễ hội” ngay bờ Nam sông Thạch Hãn, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực.

Chương trình đêm hoa đăng trên sông Thạch Hãn tri ân các Anh hùng liệt sỹ diễn ra vào tối 29/4. Lễ hội Thống nhất non sông 2018 là hoạt động trọng tâm, thường niên của tỉnh Quảng Trị được tổ chức tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải vào ngày 30/4 với Lễ thượng cờ, đua thuyền, tham quan khu bảo tàng lịch sử, hội bài chòi…

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)
Nhiều hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Nhiều hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và Kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018), UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN