Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc song phương bên lề Đối thoại Shangri-La 2018

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 1/6, bên lề Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 17, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã lần lượt có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng New Zealand Ron Mark; Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh Gavin Williamson; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Ng Eng Heng.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch gặp Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Ron Mark. Ảnh: Xuân Vịnh/Pv TTXVN tại Singapore

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng New Zealand Ron Mark, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ Việt Nam - New Zealand nói chung và quan hệ quốc phòng song phương nói riêng trong thời gian qua. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, tham vấn, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương. Các chuyến thăm của tàu hải quân cũng góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Bộ Quốc phòng New Zealand đã hỗ trợ hiệu quả trong việc đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Việt Nam chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.  

Hai bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của hai bên trong thời gian tới như đào tạo, an ninh mạng, tìm kiếm cứu nạn, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Vương Quốc Anh Gavin Williamson. Ảnh: Xuân Vịnh/Pv TTXVN tại Singapore.

Tại cuộc gặp Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh Gavin Williamson, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cám ơn Bộ Quốc phòng Anh ủng hộ Việt Nam thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Anh tại Nam Sudan và hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo tiếng Anh cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Để quan hệ quốc phòng song phương phát triển tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược hiện nay, hai bên nhất trí thời gian tới tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác; tiếp tục hoàn thiện và ký kết các văn bản hợp tác; phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; thúc đẩy việc hợp tác nghiên cứu; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc…

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Heng tại cuộc gặp. Ảnh: Xuân Vịnh/Pv TTXVN tại Singapore

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Ng Eng Heng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Bộ Quốc phòng và Quân đội Singapore trên cương vị Chủ tịch ASEAN vừa qua đã tổ chức thành công Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Hội nghị Không chính thức Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ tin tưởng Singapore sẽ hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2018, góp phần duy trì vai trò trung tâm, dẫn dắt của ASEAN.

Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng thời gian qua, đặc biệt từ khi hai bên ký Bảbn Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng song phương vào năm 2009, quan hệ quốc phòng Việt Nam và Singapore có những phát triển tích cực, dần đi vào chiều sâu và bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, các cơ quan chức năng hai nước đang tích cực phối hợp triển khai các nội dung trong thỏa thuận, tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn; đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ; hợp tác hải quân, không quân, quân y; hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược và phối hợp, tham vấn tại các diễn đàn đa phương… Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị Singapore ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm 2020.

TTXVN/Báo Tin tức
Đối thoại Shangri-La 2018: Cơ hội xây dựng lòng tin chiến lược vì an ninh khu vực
Đối thoại Shangri-La 2018: Cơ hội xây dựng lòng tin chiến lược vì an ninh khu vực

Đối thoại Shangri-La - Diễn đàn được trông đợi nhất thảo luận về tình hình an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm nay sẽ diễn ra từ 1-3/6 tại Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN