Công tác dân vận góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng

Ngày 4/11, Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho các cán bộ dân vận tiêu biểu của Thành phố giai đoạn 2016-2020. 

Ôn lại truyền thống vẻ vang của công tác dân vận trong 90 năm qua, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, tuy công tác dân vận có yêu cầu, nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn chiến thắng kẻ thù, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong bối cảnh đó, theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, trong những năm qua, công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đạt được nhiều kết quả với những mô hình, cách làm sáng tạo. Điển hình như phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện ngoại thành của Thành phố; các chương trình “Giảm nghèo bền vững” và “Tết làm điều hay vì người nghèo” với số quỹ đóng góp lên đến hàng trăm tỷ đồng, chăm lo cho hàng nghìn hộ nghèo.

Các phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” kêu gọi sự góp sức của nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Các chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, “Mùa hè xanh”... với sự tham gia của hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện cảnh quan, môi trường Thành phố. Gần đây nhất, người dân toàn Thành phố đã chung sức, chung lòng kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, hỗ trợ kịp thời những cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, các chương trình đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, doanh nghiệp và diễn đàn các ngành “Lắng nghe ý kiến nhân dân” cũng được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả từ cấp thành phố đến cơ sở. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, gần dân, sát dân.

Công tác dân vận chính quyền được quán triệt thực hiện tốt, nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận của cán bộ, đảng viên, ban ngành, đoàn thể được nâng lên. Qua đó đã phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân góp phần xây dựng hệ thống chính trị Thành phố vững mạnh.

Thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Hiệp cho biết đội ngũ dân vận Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XI sớm đi vào cuộc sống để theo kịp nguyện vọng, ước muốn của người dân và góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của Thành phố. Hệ thống dân vận của Thành phố chủ động, tích cực đổi mới trong công tác tham mưu cho các cấp ủy và tổ chức thực hiện theo hướng rõ việc, có trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; tiếp tục tổ chức phát động thi đua Dân vận khéo trong năm 2021, góp phần đảm bảo an sinh và an toàn, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại Lễ kỷ niệm. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo Thành phố ghi nhận những đóng góp của của các cá nhân, tổ chức trong đội ngũ làm công tác dân vận thời gian qua.
 
Bà Lệ khẳng định, nguồn gốc chủ yếu sức mạnh của Đảng là mối liên hệ mật thiết với nhân dân, vì vậy nhiệm vụ tiên quyết của công tác dân vận là phải thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố mối liên hệ chặt chẽ và tạo niềm tin với nhân dân.
 
Để phát huy kết quả đã đạt được, bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị các cấp cần đẩy mạnh thi đua dân vận khéo trong hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân, nhân rộng mô hình, cách làm hay, sáng tạo; triển khai các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quan tâm giải quyết nguyện vọng của nhân dân, tổ chức để người dân tham gia quá trình ban hành chủ trương chính sách, giám sát và phản biện xã hội. Quan trọng nhất, cán bộ các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt phải thường xuyên tiếp dân, lắng nghe tiếng nói và đối thoại với nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương xử lý nghiêm cán bộ tiêu cực, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc của người dân.

Các cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Dân vận khéo của Ban Dân vận Thành ủy Thành phố để nội dung "5 không" tiếp tục là nội dung dân vận khéo của nhiệm kỳ, bao gồm các nhiệm vụ “không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên”, “không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp”, “không xả rác bừa bãi ra đường phố và kênh rạch”, “không vi phạm luật giao thông đường bộ” và “không tụ tập gây rối, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn nơi cư trú và trên đường phố”.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho các cán bộ dân vận tiêu biểu của Thành phố giai đoạn 2016-2020. 

Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho 60 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào công tác dân vận của Đảng và tuyên dương 90 cán bộ dân vận tiêu biểu Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Với chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra từ ngày 27 - 29/10 tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN