Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm Tập đoàn Viettel

Sáng 12/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia đã đến thăm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Chú thích ảnh
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đón Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đến thăm và làm việc với Tập đoàn Viettel. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia tới thăm Tập đoàn Viettel, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin  và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia sẽ đóng góp quan trọng vào thành công của "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022", chào mừng 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967-24/6/2022).

Nhấn mạnh Viettel là Tập đoàn kinh tế Nhà nước hàng đầu tại Việt Nam, vừa thực hiện nhiệm vụ kinh tế, vừa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và là doanh nghiệp tiên phong, hiệu quả trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài, trong đó có thị trường Campuchia, Thượng tướng Vũ Hải Sản đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng của nước này quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn phát triển, đầu tư kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho Campuchia, cũng như đóng góp vào mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam-Campuchia.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đến thăm và làm việc với Tập đoàn Viettel. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Giới thiệu với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia về Tập đoàn, Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel cho biết, Tập đoàn đang có sự hiện diện kinh doanh tại 10 quốc gia ở 3 châu lục, gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Timor Leste, Cameroon, Tanzania, Burundi, Peru, Haiti và Mozambique. Đặc biệt, Viettel thành công trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất công nghệ cao với việc nghiên cứu, sản xuất thiết bị mạng lưới viễn thông, trang thiết bị công nghệ cao cho Quân đội. Tại Việt Nam, Viettel là doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần kiến tạo xã hội số.

Tại thị trường Campuchia, Đại tá Tào Đức Thắng cho biết, đây là thị trường nước ngoài đầu tiên và cũng là một trong những thị trường hiệu quả nhất của Viettel.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin và Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tháng 2/2009, Viettel chính thức khai trương dịch vụ di động với thương hiệu viễn thông Metfone. Sau hơn 13 năm kinh doanh, với tổng đầu tư lũy kế hơn 840 triệu USD, đến nay, Metfone đã trở thành nhà mạng viễn thông lớn nhất Campuchia cả về thuê bao, doanh thu và hạ tầng mạng lưới.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng, thị trường viễn thông Campuchia đã bão hòa, môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi, Metfone vẫn giữ vững vị trí số 1 tại thị trường với 42% thị phần di động và 62% thị phần cố định băng rộng; đồng thời tiếp tục chuyển dịch, nâng tỷ trọng thuê bao dữ liệu (data) lên 87% - cao nhất trong các thị trường Viettel đầu tư; góp phần đem lại tăng trưởng doanh thu năm 2021 gần 8%; cùng với đó, các chỉ số hiệu quả tài chính đạt cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Chú thích ảnh
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng tặng quà lưu niệm Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Metfone còn là một trong những doanh nghiệp có đóng góp nhiều nhất tại Campuchia. Metfone đã tạo việc làm cho gần 30.000 lao động; được Chính phủ và Bộ Quốc phòng hai nước ghi nhận là hình mẫu cho hợp tác kinh tế. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Metfone luôn ý thức về trách nhiệm với xã hội và đời sống người dân khi tham gia tài trợ các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, xã hội.

Bày tỏ vui mừng được thăm chính thức Việt Nam sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát và thăm Tập đoàn Viettel, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đánh giá cao Tập đoàn Viettel là một trong những doanh nghiệp sáng tạo, công nghệ cao hàng đầu của Việt Nam, khu vực, đồng thời chúc mừng những thành tựu mà Tập đoàn đạt được, đặc biệt là trong hoạt động đầu tư kinh doanh ở Campuchia.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Campuchia cảm ơn Tập đoàn Viettel, thông qua Công ty Metfone, đã thực hiện sứ mệnh không chỉ có những đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế, cung cấp hạ tầng viễn thông chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số ở Campuchia, mà còn tạo nhiều công ăn việc làm, lợi ích kinh tế, góp phần cải thiện đời sống cho người dân đất nước này, qua đó trở thành ví dụ thành công của mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin khẳng định sẽ chuyển các đề xuất, kiến nghị của Viettel tới Chính phủ Campuchia để tiếp tục cải thiện chính sách, pháp luật, tạo điều kiện cho Viettel cũng như các nhà đầu tư nước ngoài khác yên tâm, đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh ở nước này.

Việt Đức (TTXVN)
Quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống quý báu Việt Nam và Campuchia
Quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống quý báu Việt Nam và Campuchia

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 12 đến 14/9/2022. Chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội Campuchia với Quốc hội Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN