Cập nhật thông tin chuyên đề tình hình thời sự đến cán bộ, đảng viên

Ngày 20/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề năm 2021 tới cán bộ, đảng viên chủ chốt các cấp trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 125 điểm cầu trong toàn tỉnh, với trên 9.000 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo về tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta thời gian gần đây; những vấn đề cơ bản trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII...

Theo Tiến sĩ Lê Hải Bình, thời gian gần đây, tình hình thế giới luôn bất ổn, trải qua những biến động lớn, diễn biến phức tạp nhanh chóng, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm cho kinh tế toàn cầu suy thoái, nhiều quốc gia lâm vào cảnh khó khăn. Trong khi đó, cạnh tranh giữa các nước lớn vẫn tiềm ẩn, mối quan hệ hợp tác cạnh tranh về thương mại gia tăng… ít nhiều ảnh hưởng đến nước ta. Tuy nhiên, Việt Nam đã vượt qua thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19, kìm chế sự suy giảm về kinh tế, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, ổn định chính trị, nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công đã đem lại niềm tin cho toàn dân…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Tấn Hòa đề nghị sau hội nghị, các cơ quan truyền thông, cấp, ngành trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về tình hình quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, qua đó giúp người dân nắm rõ hơn về chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; củng cố niềm tin, tăng cường sức mạnh đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao ý thức, hành động trong cán bộ đảng viên và tới từng người dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới, thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19…

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Sóc Trăng huy động nguồn lực sớm hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho hộ khó khăn
Sóc Trăng huy động nguồn lực sớm hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho hộ khó khăn

Tỉnh Sóc Trăng hiện còn 3.640 hộ nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở. Tỉnh đang huy động, vận động nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ những hộ bức xúc về nhà ở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN