Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng:

Cán bộ trong sạch, thực hiện nghị quyết mới hiệu quả

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có tựa đề “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới” đã nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên tỉnh Tiền Giang.

Chú thích ảnh
Đảng viên Văn Công Hùng (bên phải) trả lời phỏng vấn.

Thực hiện nghị quyết phải sát với thực tế

Là đảng viên, cán bộ đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại chi bộ của phường Long Hòa, thành phố Gò Công, Tiền Giang, ông Đoàn Văn Thơ, nguyên Bí thư Huyện ủy Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang vẫn thường xuyên theo dõi tình hình đất nước qua báo chí. Ông Đoàn Văn Thơ tâm đắc với nội dung mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có nêu ở bài viết là phải thống nhất trong nhận thức thực hiện trong phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó “Đảng không bao biện, làm thay”. Ông thấy vấn đề này rất thiết thực bởi lẽ, nếu Đảng bao biện, làm thay thì điều đó rất nguy hiểm vì làm như vậy thì đảng viên sẽ không có chủ động, sáng tạo, ỉ lại, trông chờ vào sự lãnh đạo của Đảng. Tất nhiên, Đảng không bao biện, không làm thay nhưng cũng không được buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng, vì nơi nào buông lỏng thì dẫn đến mất trật tự xã hội, có khi dẫn đến vi phạm pháp luật. Điều này đã xảy ra trên thực tế ở cấp Trung ương cùng một số địa phương trong thời gian qua.

Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng có nêu trong quá trình ban hành, điều hành thực hiện nghị quyết thì phải sát với thực tế, khả thi vì có nhiều nơi, nhiều lúc ra nghị quyết không thực tế cũng như điều hành, thực hiện không đến nơi đến chốn và xem như nghị quyết đó không có lợi cho quá trình xây dựng đất nước. Vấn đề này là điều cần thiết và cấp bách. Khi hoạt động điều hành nói chung phải sát với thực tế, cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự trong sạch vững mạnh thì việc triển khai thực hiện nghị quyết đó mới đạt hiệu quả. Bởi lẽ, dưới sự lãnh đạo của Đảng thì vai trò quyết định quan trọng phải là người cán bộ đảng viên có tâm, có đạo đức trong sáng, phải có hiểu biết.

Vấn đề nữa mà ông Đoàn Văn Thơ tâm đắc là việc tổ chức kiểm tra, vì thực tế gần đây cho thấy phát sinh một số cán bộ từ Trung ương đến địa phương vi phạm pháp luật do khâu kiểm tra, giám sát của mình không đến nơi đến chốn, làm không rõ. Ông cũng nêu ví dụ, một đảng viên hay một lãnh đạo từ Trung ương đều phải sinh hoạt trong một chi bộ mà chi bộ đó phải kiểm tra, giám sát việc làm của người đảng viên, cán bộ đó. Từ đó mới giúp mình chấn chỉnh, thậm chí mình phải tìm ra nhân tố mới để nhân rộng, tránh trường hợp vi phạm rồi mới kỷ luật thì không hay.

Cẩm nang cho các cấp ủy đảng 

Đảng viên Văn Công Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang bày tỏ sự đồng lòng với nội dung mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xác định trong bài viết là “Đảng lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; lãnh đạo bằng các quyết định của tập thể và bằng cách theo dõi, cho ý kiến chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện”.

Để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giải pháp mà ông Văn Công Hùng rất quan tâm là Đảng không bao biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng; Đảng dựa vào Nhân dân, đảm bảo quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, “Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân”. Các địa phương cần xây dựng các cơ quan tham mưu của cấp ủy thực sự tinh gọn, cán bộ tham mưu có phẩm chất chính trị, có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, “đúng vai, thuộc bài”, đúng người, đúng việc.

Ông cũng cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là tài liệu, là cẩm nang để các cấp ủy đảng; nhất là cơ sở đảng, chi bộ, đảng viên quán triệt thông suốt, tổ chức thực hiện, để đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Đồng thời, đây là kim chỉ nam để các cơ quan báo chí trong tỉnh Tiền Giang, phóng viên bám sát nội dung, tăng cường thông tin tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Hữu Chí (TTXVN)
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Không làm thay, cũng không buông lỏng
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Không làm thay, cũng không buông lỏng

Qua nghiên cứu bài viết "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thiếu tá Bùi Công Biên, Bí thư Chi bộ 7, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội cho rằng, bài viết ngắn gọn, xúc tích, khoa học nhưng vẫn khái quát và nêu bật những vấn đề bức thiết hiện nay Đảng đang phải đối diện, đồng thời thấy rõ quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN