Các nhà ngoại giao Mỹ Latinh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 17/12, đại diện đại sứ quán các nước Mỹ Latinh và Trung Đông tại Hà Nội do ngài Jorge Rondón Uzcátegui, Đại sứ Venezuela tại Việt Nam dẫn đầu đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vào lăng viếng Bác. Ảnh: TTXVN

Hoạt động này được tổ chức nhằm tưởng nhớ vị anh hùng giải phóng dân tộc Mỹ Latinh Simon Bolívar, nhân kỷ niệm 187 năm ngày mất của người, đồng thời bày tỏ lòng thành kính tới Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Lễ viếng cũng nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa dân tộc Việt Nam với các nước Mỹ Latinh anh em.
 

Simon Bolívar (1783 – 1830) là nhà cách mạng nổi tiếng người Venezuela, người lãnh đạo các phong trào giành độc lập ở Nam Mỹ đầu thế kỷ 19. Những cuộc chiến đấu do ông lãnh đạo đã lật đổ sự thống trị của Tây Ban Nha, giành độc lập cho sáu quốc gia ngày nay là: Venezuela, Colombia, Panama, Ecuador, Peru và Bolivia.

Ngọc Tùng (TTXVN)
500 đại biểu cựu chiến binh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
500 đại biểu cựu chiến binh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 13/12, tại Hà Nội, 500 đại biểu dự Đại hội Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN