Chiều 6/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram đang thăm chính thức Việt Nam.
Ngày 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, đã chủ trì phiên họp thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo.
Chiều 6/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Malaysia Tan Yang Thai tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Thứ Năm, ngày 6/8/2026, ngày làm việc thứ tư, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, chiều 6/8, Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao mức độ an ninh, an toàn, minh bạch và uy tín của hệ thống tài chính, ngân hàng.
Chiều 6/8/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks.
Chiều 6/8/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 5/8/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh.
Sáng 5/8/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng họp Phiên thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.
Sáng 5/8, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 7/8 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp, sáng 4/8, Quốc hội nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng 4/8/2026, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng.
Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra tại Hà Nội, sáng 4/8/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Phiên toàn thể với chủ đề: Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới “Tư duy đột phá-Hành động quyết liệt-Kết quả thực chất”.
Sáng 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp, sáng 3/8, Quốc hội nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; Luật Dầu khí (sửa đổi).
Sáng 3/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Đồng chí Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ quốc tế kiên cường, người bạn lớn của Nhân dân Việt Nam".
Sáng 1/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Các tham luận của các bộ, ban, ngành và địa phương tại phiên khai mạc đã đi sâu phân tích dữ liệu thực tiễn và đề xuất các giải pháp mang tính đột phá cho từng lĩnh vực, qua đó đóng góp chung vào nhiệm vụ công tác đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới.
Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.
96 năm đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, ngành Tuyên giáo luôn giữ vai trò đặc biệt trên mặt trận tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng niềm tin, thống nhất ý chí và khơi dậy sức mạnh tinh thần của toàn dân tộc.
Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.