Bạn đọc hỏi: Mẹ tôi đi khám cấp cứu thì có được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT với người bệnh? Thủ tục thanh toán như thế nào?
Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, sau hơn một tháng triển khai “Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”, tính đến ngày 27/12, tổng giá trị sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế toàn ngành đã huy động được trong toàn quốc đạt gần 50,6 tỷ đồng, qua đó, giúp gần 16 nghìn người được tặng sổ bảo hiểm xã hội và gần 120 nghìn người được tặng thẻ bảo hiểm y tế.
Tính đến ngày 26/12, toàn thành phố Hà Nội có trên 4,8 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ dữ liệu, có thể sử dụng căn cước công dân gắn chíp đi khám, chữa bệnh. Trên thực tế, Bảo hiểm xã hội thành phố đã ghi nhận 271.000 lượt người sử dụng.
Để hoàn thành mục tiêu do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội giao năm 2022, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đạt 1,5% trên tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi, BHXH Thành phố và Bưu điện Hà Nội đã thực hiện các giải pháp hiệu quả để phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).
Bảo hiểm xã hội (BHXH Việt Nam) cũng như BHXH các tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH tự nguyện trong tình hình mới.
Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa, nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục gia tăng, trong đó nợ bảo hiểm xã hội chủ yếu trong khu vực doanh nghiệp.
Theo Liên đoàn lao động một số tỉnh thành, doanh nghiệp khó khăn về đơn hàng dẫn đến giãn việc làm, giảm giờ làm và gia tăng nợ bảo hiểm xã hội (BHXH).
Ngày 15/12, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao tặng 60 sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện và 264 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế luôn là mục tiêu quan trọng của mỗi địa phương. Tuy nhiên, với tỉnh Trà Vinh, khi đời sống người dân còn khó khăn thì mục tiêu này đang gặp áp lực lớn.
Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, từ năm 2020, Bộ Y tế đã hướng dẫn nguồn chi trả chi phí khám, chữa bệnh đối với người mắc COVID-19. Song trên thực tế, rất ít cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện bóc tách chi phí khám, chữa bệnh của người mắc COVID-19 để đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán. Nguyên nhân là do cùng một xét nghiệm cận lâm sàng hoặc một loại thuốc có thể được sử dụng trong chẩn đoán và điều trị cho cả bệnh COVID-19 và các bệnh khác.
Do phát hiện có hiện tượng đăng ký khám chữa bệnh ban đầu không đúng quy định, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc thực đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu.
Theo thống kê, sau 2 năm bởi dịch COVID-19, số người mắc bệnh lao gia tăng, đặc biệt là ở vùng nông thôn, lao động di cư, người dân tộc thiểu số, tăng nguy cơ tái nghèo. Do điều trị kéo dài, tốn kém nên bảo hiểm y tế (BHYT) hỗ trợ giảm chi phí nhưng nguy cơ tái nghèo cao do hậu quả lâu dài.
Theo Trung tâm Truyền thông Bảo hiểm xã hội (BHXH), đến ngày 9/12, “Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” đã huy động các nguồn tài trợ trao tặng 4.248 sổ BHXH và 74.169 thẻ BHYT với tổng trị giá trên 20,1 tỷ đồng.
Tọa đàm “Chính sách xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045” đã diễn ra tại Hà Nội vào sáng 8/12.
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đến ngày 2/12/2022, theo số liệu thống kê của BHXH 63 tỉnh, thành phố, BHXH các tỉnh đã huy động các nguồn tài trợ trao tặng 2.047 sổ BHXH và 54.620 thẻ BHYT với tổng trị giá trên 16,1 tỷ đồng.
Sau ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp (DN) nợ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Qua thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, BHXH Việt Nam đã thu hồi nhiều khoản nợ bảo hiểm kéo dài.
Mô hình nuôi heo đất được Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Trà Vinh xây dựng, triển khai khá hiệu quả trong thời gian qua và đã trở thành phong trào sâu rộng được cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa khởi động “Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Quý Mão”.
Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN 39 đã tiến hành trao giải thưởng thực tiễn hiệu quả. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng với dự án “Giải pháp chính sách của Việt Nam hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp”.
Ngày 23/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát động “Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”.
Thực hiện đề án 06 tích hợp dữ liệu dân cư, lần đầu tích hợp cấp đồng thời giấy khai sinh, thẻ BHYT, đăng ký nơi cư trú tại Hà Nam và sẽ mở rộng thí điểm ra các tỉnh thành khác.