Chiều 18/12, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đơn vị về nội dung khám sức khỏe định kỳ mỗi năm ít nhất một lần cho các đối tượng.
Bộ Y tế cho biết đã nhận được Công văn số 10822/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Theo kết quả nghiên cứu mới công bố, Việt Nam đạt 3,04/4 điểm về mức độ sẵn sàng tự chăm sóc sức khỏe, xếp thứ 4 trong so sánh quốc tế. Nghiên cứu cho thấy hệ thống y tế có mức độ ủng hộ tương đối cao, song niềm tin của người dân, khả năng tiếp cận dữ liệu sức khỏe và công cụ số vẫn là những thách thức cần tiếp tục cải thiện.
Việc Trung Quốc chuẩn bị cấm sản xuất nhiệt kế thủy ngân từ năm 2026 đang làm dấy lên làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong dư luận, xoay quanh các vấn đề an toàn sức khỏe, độ chính xác cũng như sự gắn bó với một vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình suốt hàng chục năm qua.
Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2025 do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức tổ chức ngày 12/12 tập trung vào cập nhật các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong chẩn đoán - điều trị và nâng cao quản lý chất lượng bệnh viện. Sự kiện quy tụ hơn 200 chuyên gia, khẳng định yêu cầu cấp thiết của ngành y trong việc hướng đến chuẩn khu vực và quốc tế.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) đề xuất tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân dần trở thành một động lực quan trọng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thị Sửu (TP Huế) cho rằng, dự thảo cần bổ sung các điều khoản, quy định để thúc đẩy y tế thông minh và dịch vụ y tế kỹ thuật cao.
Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang mở ra hướng phát triển mới cho ngành y tế, giúp tối ưu hóa quy trình khám, chữa bệnh và quản lý bệnh viện.
Dự thảo Luật Dân số 2025 được trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Ứng dụng AI trong ngành y tế đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Quốc gia nào có thể khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu khổng lồ từ các bệnh viện một cách có trách nhiệm, sẽ càng đạt được lợi ích to lớn nhất về khả năng tiếp cận, chất lượng và hiệu quả.
Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, việc triển khai bệnh án điện tử đã mang lại nhiều lợi ích như rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm chi phí hành chính, tăng tính minh bạch và nâng cao trải nghiệm người bệnh. Tuy nhiên, các bệnh viện vẫn gặp khó khăn về hạ tầng công nghệ, nhân lực công nghệ thông tin và chi phí vận hành chưa được tính đúng, tính đủ trong viện phí.
Hội thảo khoa học "Mức sinh ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp chính sách" do Viện Xã hội học và Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức, diễn ra ngày 23/9 tại Hà Nội.
Với chi phí hợp lý, dịch vụ nhanh chóng, trang thiết bị tiên tiến, đội ngũ bác sĩ giỏi và mô hình chăm sóc đặt người bệnh làm trung tâm, Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành điểm đến y tế uy tín của khu vực Đông Nam Á.
Ngày 16/9, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi trên địa bàn đến cuối năm 2025.
Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) đang sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất (bao gồm cả khu vực 2 - tỉnh Bình Dương và khu vực 3 - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) sẽ được khám sức khỏe, tầm soát bệnh không lây nhiễm định kỳ một lần/năm, bắt đầu từ năm 2025.
Ngày 15/8, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Chikungunya nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 6.000 ca ung thư liên quan đến virus HPV, trong đó ung thư cổ tử cung cướp đi sinh mạng của hơn 2.500 phụ nữ. Trước thực trạng đáng báo động này, ngành y tế đang đẩy nhanh lộ trình đưa vaccine phòng HPV vào chương trình tiêm chủng mở rộng, nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và bảo vệ sức khỏe cộng đồng một cách bền vững.
Chính phủ ban hành Nghị định số 207/2025/NĐ-CP ngày 15/7/2025 quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
Từ ngày 1/7, nhiều chính sách mới về Bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Bảo hiểm Xã hội TP Hồ Chí Minh vừa công bố Bệnh viện FV trở thành cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu.
Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân nguy kịch được cứu sống kịp thời nhờ sự điều phối và chia sẻ thuốc cấp cứu giữa các cơ sở khám, chữa bệnh thông qua ứng dụng “Tra cứu thuốc khẩn cấp”.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại một số quốc gia trong khu vực và nguy cơ tái bùng phát trong cộng đồng, ngày 27/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện nay.