Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh, giai đoạn 2026-2030 có tính quyết định, cần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu năng, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ ngày 15/7/2021, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2026-2030.
Trên cơ sở báo cáo sơ kết của các bộ, ngành, địa phương và 19 báo cáo chuyên đề, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, xây dựng Dự thảo báo cáo sơ kết, đánh giá chi tiết 6 nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi nêu rõ, công tác cải cách hành chính luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo sát sao. Từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay đã có nhiều quyết sách quan trọng, mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng sự hài lòng của người dân. Giai đoạn sắp tới, công tác cải cách hành chính yêu cầu xây dựng nền hành chính trong kỷ nguyên mới: Hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, lấy mục tiêu phục vụ và đem lại sự hài lòng của nhân dân làm trọng tâm.
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN
Tại hội thảo, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã tham góp nhiều ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo. Các đại biểu cho rằng cần đánh giá tổng quan, nêu bật sự tác động của cải cách hành chính trong từng gian đoạn nhằm đảm bảo sự toàn diện của báo cáo; đánh giá kỹ và làm nổi bật việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian qua. Các đại biểu cũng đề cập đến giao dịch trực tuyến; kho dữ liệu số dùng chung; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật; xây dựng bộ tiêu chí khung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức…
Bà Vũ Thị Mai Anh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đề nghị tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp cho cơ sở để địa phương chủ động công tác quản lý, điều hành. Hiện nay, cả nước đã áp dụng chuyển đổi số, tích hợp các kho dữ liệu số để chia sẻ dùng chung. Nếu như chia sẻ được với kho dữ liệu số từ các bộ, ngành xuống các địa phương hoặc gửi các địa phương lân cận thì sẽ thuận lợi trong cải cách hành chính. Các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp để làm sống các kho dữ liệu số của các bộ, ngành và tích hợp thật sớm để các kho dữ liệu này có thể vận hành thông suốt từ Trung ương, xuống địa phương.
Các đại biểu cũng nhấn mạnh đến việc đồng bộ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống đường truyền, nhất là ở các khu vực miền núi, hải đảo, phát huy vai trò của các dịch vụ công, rút ngắn khoảng cách giữa vùng miền trong việc ứng dụng, chuyển đổi số… Ngoài ra, việc đảm bảo chính sách tiền lương cũng là một trong những yếu tố cần lưu ý trong báo cáo.
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa Võ Chí Vương cho rằng cần có đánh giá sâu sắc hơn về lĩnh vực tài chính công để có những bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính vì đây là lĩnh vực quan trọng cần làm mạnh trong thời gian tới, đặc biệt trong việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.
Ông Phạm Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết cải cách hành chính.
Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời cũng chỉ ra một số nội dung cần lưu ý. Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục, cập nhật, bổ sung để hoàn thiện báo cáo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2025, trong đó sẽ có một số đề xuất điều chỉnh, sửa đổi Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.