Theo Đại diện UBND đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), dự kiến địa phương này sẽ hoàn thành việc chi trả quà tặng của Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cho người dân trên địa bàn trong ngày 1/9.
Chi trả nhanh - chính xác - an toàn các khoản trợ cấp từ quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến tận tay người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, đây là một trong những kết quả nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội trong năm 2022.
Người dân được đăng ký Bảo hiểm xã hội tự nguyện, mua thẻ bảo hiểm y tế online; Tăng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động; Tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế… là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2023.
Ngày 30/12, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1654/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh: Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Để ngăn chặn loạn quảng cáo "nhà tôi 3 đời là thần y" trên Youtube, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) hợp tác với Google dùng thuật toán AI ngăn chặn quảng cáo sai sự thật này.
Chiều 28/12, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì cuộc giao ban tháng 12/2022 giữa Ban Chỉ đạo Ngoại giao kinh tế với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Từ ngày 1/1/2023 thực hiện Luật Cư trú 2020, người dân, các cơ quan chức năng giải quyết thủ tục hành chính phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Ngày 28/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 1640/QĐ-TTg đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023 tại Việt Nam (Đại hội).
Từ ngày 1/1/2023, Luật cư trú thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc cho nên Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, các phương thức sử dụng thông tin công dân (căn cước công dân) thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
Ngày 26/12, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức họp báo chuyên đề về công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói, thực hiện dự án trồng rừng, hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn trong năm 2022.
Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), số người hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên (người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo,…) tăng lên hằng năm. Năm 2021, con số này tăng lên 3,509 triệu người, tương đương 3,5% dân số.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Năm 2023, chính sách về tuổi nghỉ hưu, lương hưu, mức đóng vào quỹ hưu trí với cán bộ, công chức, viên chức có một số thay đổi theo lộ trình và kế hoạch được định sẵn.
Ngày 19/12, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1566/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương sẵn sàng ứng phó công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Ngày 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 1174/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023.
Sáng 18/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch.
Ngày 14/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện 1164/CĐ-TTg về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1543/QĐ-TTg giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 59 tấn hóa chất Chlorine 65% min và 8.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để phòng, chống dịch bệnh, khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
Cần tháo gỡ các vướng mắc, cung cấp vốn tín dụng kịp thời, đúng mục tiêu, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi nhanh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Tổng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất kiến nghị bổ sung chế tài xử phạt trường hợp đặt cọc, sau đó bỏ cọc để hạn chế tình trạng lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để đầu cơ, thổi giá. Người trúng đấu giá bỏ cọc không được tham gia các cuộc đấu giá khác trong một thời gian nhất định.
Theo Ủy ban nhân dân huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), đến đầu tháng 12/2022, còn hơn 470 trường hợp với hơn 170 ha đất chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để phục vụ cho Dự án sân bay Long Thành. Trong đó, 45 trường hợp (diện tích khoảng 14 ha) nằm trong giai đoạn 1, số còn lại thuộc giai đoạn 2 của dự án.