Xem “đôi chân phủi” Vardy làm nên lịch sử

Không phải Cristiano Ronaldo của Real Madrid, không phải ai trong bộ ba M - S - N của Barca, hay Robert Lewandowski của Bayern, mà lại là Vardy của đội bóng hạng trung Leicester, mới là người có phong độ ấn tượng nhất ở 5 giải hàng đầu châu Âu hiện nay.


Khó mà tin nổi, bởi cách đây 5 năm, cầu thủ này còn khiến các đồng đội ở Halifax ngơ ngác vì không có nổi một đôi giày đá bóng tử tế.

Một phần ba mùa giải đã trôi qua và với những gì đã thể hiện, Leicester chứng tỏ họ xứng đáng với ngôi đầu mà mình đang nắm giữ. Tính từ đầu mùa bóng, Leicester City mới chỉ nhận 1 thất bại duy nhất trước Arsenal. Hiện tại, Leicester City đang chiếm ngôi đầu bảng với 28 điểm sau 13 vòng đấu. Những điều mà Vardy cùng các đồng đội đang làm thật không thể tin nổi, bởi cách đây 1 mùa giải, họ vẫn phải chờ đến màn nước rút ngoạn mục mới trụ hạng thành công, sau 2/3 thời gian của mùa giải “độc chiếm” vị trí bét bảng. Thành tích ấn tượng của đội bóng in đậm dấu ấn của Jamie Vardy, tiền đạo đang đứng đầu danh sách ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, với 13 bàn thắng. Tiền đạo 28 tuổi đang viết lên câu chuyện diệu kỳ với phong độ cực kỳ ấn tượng của mình.

Người hâm mộ đang mê đắm câu chuyện diệu kỳ của Vardy tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: skysports

Jamie Vardy đã có tới 8 năm theo đuổi nghiệp cầu thủ, nhưng hơn một nửa thời gian đó, tiền đạo này thi đấu ở các giải bóng đá nghiệp dư và phong trào. Để có mặt ở Premier League, Vardy đã đi qua... 9 hạng trên hệ thống thi đấu của Anh. Cả mùa giải trước, Vardy chỉ ghi được 5 bàn thắng. Nhưng sau 13 vòng mùa này, anh đã có được 13 bàn thắng và vượt qua những chân sút hàng đầu thế giới như Aguero, Sanchez, Rooney hay Harry Kane để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. 

Cựu ngôi sao của “Quỷ đỏ” Ruud van Nistelrooy hài hước thừa nhận, anh mong muốn Jamie Vardy phá vỡ kỷ lục ghi 10 bàn liên tiếp ở Premier League ở trận gặp Man United cuối tuần này, nhưng với điều kiện là Leicester City phải thất bại trước đội bóng của HLV Louis van Gaal.

Không chỉ ghi nhiều bàn nhất, Vardy còn là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất, sút trúng đích nhiều nhất ở Premier League 2015 - 2016. Vardy đã ghi dấu ấn vào 24 bàn thắng cho Leicester tại Premier League, bao gồm 17 bàn thắng và 7 đường kiến tạo thành bàn. Trong 10 trận gần nhất ở đấu trường Premier League, tiền đạo này ghi tới 12 bàn, bình quân 1,2 bàn/trận. Tỷ lệ ghi bàn bình quân của Vardy thậm chí còn cao hơn cả Cristiano Ronaldo của Real Madrid.

Những lời ca tụng dành cho Vardy dường như vẫn chưa dừng lại, sau khi anh được Ban tổ chức Premier League trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10. Vardy đã quân bình kỷ lục 10 trận liên tiếp ghi bàn của Ruud van Nistelrooy lập được khi khoác áo Manchester United, đã tồn tại 12 năm qua và sẽ có cơ hội làm nên lịch sử nếu tiếp tục ghi bàn ở vòng đấu tới, khi Leicester City đụng độ MU. Và nếu Vardy tiếp đà ghi bàn của mình ở 2 vòng kế tiếp gặp Swansea và Chelsea, anh sẽ chính thức san bằng kỷ lục ở giải đấu số 1 xứ sương mù của tiền đạo Sheffield United Jimmy Dunne, đã tồn tại từ năm 1931.

Mùa giải trước, Leicester City đã vượt qua Man United trên sân King Power. Ở trận đấu đó, “Những chú cáo” bị dẫn trước 1 - 3 nhưng đã xuất sắc lội ngược dòng thành công và đánh bại “Quỷ đỏ” với tỷ số chung cuộc 5 - 3.

"Batistuta từng ghi 11 bàn liên tiếp cho CLB thời tôi còn ở Fiorentina. Đó là mạch làm bàn tốt nhất của một cầu thủ mà tôi từng dẫn dắt. Hy vọng, Vardy có thể làm tốt hơn thế. Thật kinh ngạc khi so sánh Vardy với đẳng cấp của Bastituta, nhưng hiện tại thì đó là sự thật. Chuyện này càng lạ lùng hơn nếu chúng ta biết rằng mới hơn bốn năm trước, Vardy còn chơi bóng nghiệp dư". HLV Claudio Ranieri


Thế Minh
Câu chuyện cổ tích của Leicester City
Câu chuyện cổ tích của Leicester City

Chiến thắng trước Newcastle ở vòng 13 đã đưa Leicester lên đỉnh bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, điều mà những người mộng mơ nhất trong số họ có lẽ cũng không dám nghĩ đến trước khi mùa giải năm nay diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN