World Cup 2022: Bảng C - Ba Lan và Mexico chia điểm trong trận ra quân

Trận đấu thứ 2 của bảng C diễn ra là cuộc chạm trán giữa Mexico và Ba Lan. Rõ ràng, sau khi Argentina sảy chân trước Saudi Arabia, cả 2 đội đều nhận thức được rằng việc có được chiến thắng sẽ giúp họ có lợi thế hơn khi đối đầu với đại diện tới từ Nam Mỹ trong những vòng tới.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Mexico Raul Jimenez (trái) tranh bóng với trung vệ Kamil Glik của Ba Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Chính vì vậy, tốc độ của trận đấu được đẩy lên khá cao. Trong khi Mexico trông chờ vào những đường bóng xuống biên để Hirving Lozano khai thác thì Piotr Zielinski và Robert Lewandowski là hai ngòi nổ của Ba Lan. Trận đấu diễn ra căng thẳng ở khu vực giữa sân, hàng tiền vệ hai đội liên tục có những màn pressing tầm cao để hạn chế khả năng tổ chức tấn công của đối phương. Kết thúc hiệp 1, tỷ lệ kiểm soát bóng của 2 đội khá cân bằng, Mexico là 52% còn Ba Lan là 48%.

Bước sang hiệp 2, Ba Lan có lợi thế lớn khi Hector Moreno kéo Robert Lewandowski trong vòng cấm địa, khiến đội nhà phải chịu 1 quả penalty. Tuy nhiên, trên chấm sút phạt, ngôi sao của Ba Lan đã dứt điểm không thành công ở phút 58.

Sau khi thoát thua trên chấm phạt đền, tinh thần của các cầu thủ Mexico được cải thiện, họ cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Nhưng trong 1 ngày mà Raul Jimenez chơi không hiệu quả, Mexico đã kết thúc trận đấu mà không ghi được bàn nào.

Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0, mỗi đội có được 1 điểm chung cuộc.

Hoàng Nhật (TTXVN)
Lịch thi đấu World Cup 2022 ngày 24/11: Ronaldo ghi dấu kỳ World Cup thứ 5 bằng trận gặp Ghana
Lịch thi đấu World Cup 2022 ngày 24/11: Ronaldo ghi dấu kỳ World Cup thứ 5 bằng trận gặp Ghana

Tại bảng H, Bồ Đào Nha và Uruguay được đánh giá cao hơn, nhưng với sức mạnh của mình, Hàn Quốc hoàn toàn có quyền hy vọng vào khả năng tạo ra bất ngờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN